196 thi thể đã được tìm thấy gần hiện trường thảm khốc của MH17

ANTĐ - 196 thi thể hành khách trên chuyến bay định mệnh MH17 đã được tìm thấy ngay gần hiện trường vụ tai nạn tại miền đông Ukraine.

Ngày 19-7, thi thể của 186 nạn nhân đã được tìm thấy gần hiện trường vụ tai nạn và cho tới thời điểm hiện tại, con số này đã tăng lên 196 thi thể. 

196 thi thể đã được tìm thấy gần hiện trường thảm khốc của MH17 ảnh 1

Thi thể của các nạn nhân MH17 tại hiện trường. Đau đớn là giữa những thi thể hành khách tìm được có rất nhiều  phụ nữ và trẻ em.


Theo một phóng viên của RIA Novosti cho biết, hiện nay, nhân viên của dịch vụ khẩn cấp đang thu thập thi hài của các nạn nhân. Các thi hài sẽ được vận chuyển bằng xe tải lạnh đến Kharkov, nơi họ sẽ được giám định trong phòng thí nghiệm.

Những người ủng hộ nền độc lập của "nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donesk" (DPR) cho biết, họ đã kiểm soát khu vực hiện trường của MH 17. Đồng thời, đại diện DPR đã bác bỏ các thông tin về vụ đánh cắp thi thể của các hành khách.

Đại diện văn phòng công tố viên của DPR nói: "Tại sao chúng tôi lại cần các thi thể? Ngược lại, chúng tôi muốn các chuyên gia nhanh chóng đến và đưa chúng đi". Trước đó, hãng tin UNIAN đưa tin, lực lượng dân quân bị cáo buộc đánh cắp 36 thi thể nạn nhân của vụ tai nạn. Những người có vũ trang đã xua đuổi các nhân viên cứu hộ và đưa hầu hết thi thể của các nạn nhân đi.

196 thi thể đã được tìm thấy gần hiện trường thảm khốc của MH17 ảnh 2

Cuộc tìm kiếm các thi thể vẫn đang được thực hiện


Ngày 18-7, 30 thành viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã đến hiện trường của vụ tai nạn. Sau đó, văn phòng báo chí của OSCE cho hay, các quan sát viên đã không được hỗ trợ để tiếp cận hiện trường. Một đại diện của lực lượng tự vệ Donesk đã xác nhận thông tin này với RIA Novosti và cho biết, họ sợ rằng sẽ có những tổn hại tới hiện trường vụ tai nạn.

Sau các cuộc đàm phán hôm 18-7, lực lượng dân quân tự vệ và Kiev đã thống nhất thành lập một khu vực an ninh trong vòng 20km xung quanh hiện trường vụ tai nạn.

Trước vụ việc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur bị rơi ngày 17-7, tại làng Grabovo, trong khu vực Donetsk của Ukraine, khiến 298 người chết, Kiev đã đổ lỗi cho những người ủng hộ độc lập ở khu vực Donetsk trong lúc hỗn loạn đã bắn rơi máy bay này.   

196 thi thể đã được tìm thấy gần hiện trường thảm khốc của MH17 ảnh 3

Thi thể các nạn nhân rơi như mưa trên mái nhà khiến dân làng Grabovo bàng hoàng


Phản bác lại cáo buộc này, các nhà lãnh đạo của "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" cho biết, lực lượng dân quân địa phương không có đủ công nghệ để bắn một mục tiêu bay cao 10 km (6,2 dặm) trên không. Các hệ thống tên lửa của các đơn vị quân đội Ukraine, được thu giữa bởi lực lượng tự vệ, là một "đống phế liệu", không thể sử dụng và không thể sửa chữa.