19 lý do bạn nên "định cư" ở Amsterdam

ANTĐ - Bạn đang băn khoăn nơi nào có thể tìm cho mình một sự "biến mất", nơi mà không chỉ có những bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng, cuộc sống về đêm sôi động, những di tích lịch sử quan trọng mà còn có kiến trúc vô cùng độc đáo? Vậy, Amsterdam, thành phố nổi tiếng của Hà Lan sẽ chính là câu trả lời dành cho bạn.  

Amsterdam đẹp nhất có lẽ là vào mùa xuân. Khi thời tiết đủ ấm, bạn sẽ sẵn sàng cho một chuyến đi xe đạp, lang thang khắp các kênh đào và chiêm ngưỡng thành phồ vào thời điểm tuyệt vời nhất của nó. Không phải mọi thứ sẽ chỉ tuyệt hơn nếu bạn ở Amsterdam ngay lúc này sao?

Nếu cảm thấy chưa đủ thuyết phục, hãy ngó xem 19 lý do dưới đây.

1. Amsterdam là một trong những thành phố đi xe đạp thân thiện nhất thế giới

2. Một chút thư giãn giữa thiên đường hoa Tulip tại Keukenhof ( vườn Châu Âu).

3. Bởi vì bất cứ ai trên 18 tuổi sẽ được mua và sử dụng thuốc lá hợp pháp, nếu điều đó làm bạn thích thú

4. Nếu bạn chính là một người yêu bia, bạn sẽ được uống thỏa thích.

Amsterdam là quê hương của Heineken, vì vậy chắc chắn bạn sẽ tìm thấy ở nơi đây những người có niềm đam mê với bia. Bạn có thể ghé thăm nhà máy sản xuất Heineken hoặc vào các nhà máy bia địa phương nếu bạn yêu thích bia thủ công.

5. Được đi dạo dọc theo những kênh đào sẽ giúp cho mỗi ngày của bạn trở nên tuyệt hơn.

Thường được gọi là “ Venice của phương Bắc”, Amsterdam được biết đến với những kênh đào từ thế kỷ 17 tuyệt đẹp của nó. Đi bộ dọc kênh đào và qua những cây cầu là cách hoàn hảo để tham quan thành phố.

6. Và nếu bạn yêu thích những kênh đào, bạn hoàn toàn có thể sống trên nó.

Bạn có thể thuê những ngôi nhà thuyền trên kênh đào để lưu trú ngắn hạn.

7. Những cuộc diễu hành ở thành phố nơi bạn ở thật khó có thể so sánh với những cuộc diễu hành trên các kênh đào ở Amsterdam.

8. Thật khó có thể cảm thấy nhàm chán với kiến trúc ấn tượng của Amsterdam.

9. Tất cả loại bánh waffles.

10. Bánh kếp (pancake) và bánh poffertjes.

11. Và cả Doner Kebab.

12. Chỉ một món nữa thôi. Đó là khoai chiên.

Hãy ăn kèm khoai chiên với loại nước sốt hấp dẫn bạn nhất. Và hãy kiềm lòng, bởi nó thực sự rất ngon.

13. Amsterdam là quê hương của chợ hoa nổi duy nhất trên thế giới

14. Một thiên đường "như mơ" được đặt tại Jordaan.

Jordaan là quê hương của những nghệ sỹ tài ba như Joost van den Vondel hay danh họa Rembrandt van Rijn. Đây được xem như là một nơi lý tưởng cho những ai muốn trốn thoát khỏi nhịp sống hối hả của thành phố. Hãy đi dạo và ghé thăm các phòng trưng bày khi ở Jordaan.

15. Nghỉ ngơi hay ngắm cảnh ở công viên Vondelpark.

Công viên thành phố lớn nhất Amsterdam, Vondelpark, là nơi hoàn hảo để thư giãn vào một ngày đẹp trời. Công viên mở một nhà hát ngoài trời, quán cà phê và nhiều cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.

16. Người Amsterdam là chủ nhân của nhiều bảo tàng nghệ thuật độc đáo nhất thế giới.

Bảo tàng Rijksmuseum được xem là mang tính biểu tượng và nổi tiếng nhất của Hà Lan để thưởng thức nghệ thuật.

17. Khám phá biển, những miền đất và không gian vũ trụ tại vườn thú Hoàng gia Artis.

Bắt đầu được xây dựng vào năm 1838, Artis ban đầu là một công viên thành phố nơi lưu trữ nhiều loài động vật. Kể từ đó, vườn thú đã được mở rộng bao gồm đài thiên văn, hồ cá, gian hàng bướm và vườn hoa.

18. Amsterdam có bề dày lịch sử nhất Châu Âu.

Với vô số những con đường để đi dạo, viện bảo tàng để tham quan và những địa điểm để ngắm cảnh, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy buồn tẻ khi ở Amsterdam.

19. Gezelligheid

Gezelligheid là một danh từ trừu tượng chứa đựng nền văn hóa của Hà Lan. Dù cho nó không có tên phiên âm Tiếng Anh, nhìn chung nó có nghĩa là cổ kính, ấm cúng, thân thiện hay "chào đón". Thực tế tên gọi này chỉ là bằng chứng cho thấy rằng cuộc sống luôn tuyệt hơn khi bạn đặt chân tới Amsterdam.