184 cán bộ chiến sỹ CAQ Bắc Từ Liêm được thăng cấp bậc hàm, nâng lương

ANTĐ - Chiều 23-6, CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đã tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng hệ số lương năm 2015, cho 184 cán bộ chiến sỹ đang công tác tại các đội nghiệp vụ và công an các phường trên địa bàn quận. Tới dự có Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội; ông Đỗ Mạnh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm.

Theo quyết định của Giám đốc CATP Hà Nội, năm 2015, CAQ Bắc Từ Liêm có 184 cán bộ chiến sỹ đến niên hạn được thăng cấp bậc hàm và nâng lương trong đó có 1 số đồng chí được thăng cấp bậc hàm trước niên hạn.

Phát biểu tại lễ thăng cấp bậc hàm, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã biểu dương những thành tích đã đạt được của CAQ Bắc Từ Liêm trong thời gian từ khi thành lập đến nay, khẳng định những đồng chí được nhận quyết định thăng cấp bậc hàm là hoàn toàn xứng đáng vì đã không ngừng tu dưỡng rèn luyện tư cách người công an Cách mạng, vì nhân dân phục vụ. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới cán bộ chiến sỹ CAQ nói chung và cán bộ chiến sỹ được thăng cấp bậc hàm hôm nay tiếp tục phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn nữa. 

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP trao quyết định thăng cấp bậc hàm trước niên hạn cho Trung úy Võ Văn Ngọc, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, CAQ Bắc Từ Liêm
Giao nhiệm vụ cho cán bộ chiến sỹ CAQ Bắc Từ Liêm, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng yêu cầu từ chỉ huy CAQ đến cán bộ chiến sỹ CAQ đoàn kết một lòng, đảm bảo ANTT trên địa bàn, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng cũng nêu rõ trong thời gian qua, CAQ Bắc Từ Liêm luôn nhận được sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bắc Từ Liêm. Thông qua hội nghị này, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng bày tỏ lòng cảm ơn, và mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của Quận ủy, UBND đối với CAQ, để mỗi cán bộ chiến sỹ xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước đấu tranh vì hạnh phúc và bình yên của nhân dân.

Quyết định nâng lương, thăng cấp bậc hàm là ghi nhận sự phấn đấu của mỗi cán bộ chiến sỹ

Phát biểu tại lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm khẳng định, việc thăng cấp bậc hàm, nâng lương, không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng CAND nói riêng, sự ghi nhận nỗ lực phấn đấu của mỗi cán bộ chiến sỹ, mà còn phản ánh sự nghiêm túc của Đảng ủy, Ban Chỉ huy CAQ trong lãnh đạo, điều hành thực hiện các chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Ban Giám đốc CATP, quận ủy, HĐND, UBND quận, chỉ đạo về công tác đảm bảo ANTT.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng cũng yêu cầu, trong thời gian tới, mỗi cán bộ chiến sỹ được thăng cấp bậc hàm hôm nay phải cùng với cán bộ chiến sỹ CAQ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện trong công tác chiến đấu và xây dựng đơn vị.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho các cán bộ đến niên hạn từ Thiếu tá lên Trung tá

Thay mặt cán bộ chiến sỹ được thăng cấp bậc hàm năm 2015, Thiếu tá Vũ Văn Bằng, Trưởng CAP Cổ Nhuế đã bày tỏ lòng biết ơn đến Đảng ủy Ban chỉ huy CAQ, khẳng định mỗi cán bộ chiến sỹ CAQ Bắc Từ Liêm luôn nỗ lực không ngừng để hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn ANTT trên địa bàn. Việc được nâng bậc hàm là vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sỹ CAQ và hứa sẽ quyết tâm phấn đấu rèn luyện bản thân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao; Tích cực tham gia các phong trào thi đua, nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, phát huy truyền thống xây dựng đơn vị.