180 người bị bắt làm con tin

ANTĐ - Hàng nghìn người dân phải bỏ chạy khi cuộc giao tranh giữa các lực lượng an ninh của chính phủ Philippines và các tay súng Hồi giáo đã bước vào ngày thứ 3 liên tiếp tại thành phố miền Nam Zamboanga. 

Có khoảng 13.000 người đã chạy vào sân vận động của thành phố Zamboanga để trú ẩn trong khi các binh sĩ quân đội và các phần tử Hồi giáo cực đoan đấu súng ngay trên phố. Các tay súng Mặt trận giải phóng quốc gia Moro (MNLF) đã bắt giữ khoảng 180 người dân làm con tin và sử dụng họ làm “lá chắn sống” để chống lại các lực lượng chính phủ trong ngày giao tranh thứ ba. 1.500 nhân viên an ninh và quân đội Philippines đang chốt chặn tại sân bay, các khách sạn, ngân hàng, tòa nhà chính quyền và bao vây các tay súng Hồi giáo. Bộ trưởng Nội vụ Philippines Mar Roxas cho biết các quan chức đang cố gắng thương lượng với các tay súng này.