15 tuổi đã ra mắt Serie A

ANTD.VN - Cách đây 2 tháng, Moise Kean trở thành cầu thủ sinh vào những năm 2000 đầu tiên ra mắt ở Serie A. Kỷ lục ấy nhanh chóng bị phá bởi ngôi sao 15 tuổi của Genoa - Pietro Pellegri.

Năm nay mới 15 tuổi, Pellegri đã gây tiếng vang lớn khi vào sân từ băng ghế dự bị ở phút thứ 88, thay thế vị trí của Tomas Rincon trong trận Genoa gặp Torino. Cầu thủ này trước đó được một số HLV và chuyên gia ví là “Messi mới” của bóng đá Italia, với kỹ năng đi bóng giống như siêu sao của Barcelona. Bất chấp thất bại 0-1 của Genoa trước Torino, Pellegri là cái tên được nhắc tới nhiều nhất. Chàng trai này lập kỷ lục với 15 tuổi và 280 ngày. Pellegri sinh vào ngày 17-3-2001.

Với vóc dáng cao lớn, khả năng tì đè tốt và nhạy cảm trong nhiệm vụ ghi bàn, Pellegri được giới hâm mộ bóng đá Italia mong chờ sẽ giống như Christian Vieri. Trong khi đó, cựu HLV của Genoa, Gian Piero Gasperini trước đó so sánh sao trẻ này với Messi của Barcelona. “Tôi đã có trong tay Messi mới. Hy vọng cậu ấy sẽ tiếp tục phát triển”.

Thực tế, không phải chờ đến lúc Pellegri có lần trình diễn đầu tiên với Genoa người ta mới nhắc đến tài năng hứa hẹn giàu triển vọng này. Trước đó, mạng lưới tuyển trạch toàn cầu của CLB Man City đã để mắt tới cầu thủ người Italia. Đại diện của đội bóng Anh từng tới tận Italia để xem chân cầu thủ 15 tuổi. Tuy nhiên, Man City không phải là đội bóng duy nhất quan tâm tới một trong những tài năng hứa hẹn nhất của bóng đá Italia này. Danh sách theo đuổi Pellegri còn có M.U, Juventus, AC Milan và Inter Milan.

Cùng với sự nghiệp hứa hẹn ở cấp độ CLB, Pellegri cũng được triệu tập vào tuyển trẻ của Italia, hiện thi đấu cho đội U-17 của đội bóng áo thiên thanh. Những màn trình diễn ấn tượng trên bình diện quốc tế là lý do giải thích tại sao các tuyển trạch viên theo dõi “măng non” này từ trước lúc đặt dấu mốc tại Serie A với Genoa.