15 ngày nữa sẽ công bố kết quả giám sát hải sản 4 tỉnh miền Trung

ANTD.VN - Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ chiều nay, 3-7, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, hiện nay, chỉ còn duy nhất 1 mẫu hải sản tầng đáy ở biển Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có chỉ số phenol chưa đạt, còn lại tất cả các mẫu hải sản đã an toàn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường (ảnh minh họa)

Được Thủ tướng Chính phủ chỉ định phát biểu về kết quả giám sát hải sản ở biển 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường do Formosa gây ra, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, hải sản ở tầng nước mặt và tầng trung hiện đều đã được khẳng định an toàn. Riêng hải sản tầng đáy, Bộ Y tế đã thực hiện giám sát từ tháng 6 -2016 đến tháng 3 năm nay, trong thời gian này các chỉ số, các mẫu ô nhiễm liên tục giảm.

Bộ Y tế đã phối hợp với một số chuyên gia quốc tế giám sát chặt chẽ, sử dụng phương pháp lấy mẫu đối chứng để kiểm nghiệm. Cụ thể, lấy mẫu hải sản tầng đáy ở 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố formosa và hải sản tầng đáy ở 3 tỉnh không bị ảnh hưởng gồm Hải Phòng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Khánh Hòa để đối chứng.

"Kết quả cho thấy, đến tháng 5-2017, cơ bản tất cả các chỉ tiêu đã giống nhau. Chỉ riêng mẫu lấy ở biển Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có chỉ tiêu phenol cao hơn một chút. Chúng tôi lấy 4 mẫu, 3 mẫu giống nhau, chỉ có 1 mẫu khác. Bộ Y tế sẽ họp lại với Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam, các viện, khả năng sẽ sớm công bố hải sản tầng đáy ở biển miền Trung an toàn" - Thứ trưởng Trương Quốc Cường nói.

Riêng mẫu hải sản ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh), theo Thứ trưởng Bộ Y tế, có thể do vùng biển này nằm ngay ở đường cống xả đầu ra của nhà máy Formosa nên còn 1 mẫu chưa đạt. "Chúng tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa, nếu các chỉ tiêu giống nhau thì sẽ công bố hải sản an toàn. Hiện kiểm nghiệm 3 chỉ tiêu  cadimi, xyanua, phenol, tất cả giống nhau, chỉ còn duy nhất 1 mẫu kiểm nghiệm phenol ở Kỳ Anh có khác nhau" - ông Cường tái khẳng định.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, còn 1 mẫu chưa đạt thì Bộ Y tế phải khẩn trương kiểm tra lại, tiến hành làm thật chắc chắn và khẩn trương. "Trong vòng nửa tháng nữa phải công bố công khai báo cáo các chỉ số tầng đáy của hải sản 4 tỉnh miền Trung vì đây là vấn đề liên quan đến đời sống người dân, môi trường, kinh tế… Phải công bố rộng rãi hơn cho người dân thấy biển Việt Nam, biển 4 tỉnh miền Trung đã an toàn" - Thủ tướng yêu cầu.

Trước đó, báo cáo tại phiên họp vào đầu giờ chiều nay, 3-7, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường cho biết, 6 tháng qua, du lịch hồi phục mạnh mẽ, số lượng khách tăng mạnh. Ngư dân Nghệ An cũng đóng thêm được 73 tàu, trong đó 60 tàu vỏ thép, ra khơi tạo ngư trường nhiều hơn nên sản lượng thủy sản tăng. Thu hút đầu tư diễn ra sôi nổi từ đầu năm...

Biểu dương, đánh giá cao những kết quả này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận định, "miền Trung năm trước đìu hiu, năm nay tấp nập không có chỗ nghỉ, chỗ ăn. Đây là điều mừng cho đất nước chúng ta và cho các tỉnh miền Trung”.