15 ngày dồn tối đa trí lực chống dịch ở một địa bàn "nóng”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Là địa bàn xuất hiện nhiều ổ dịch phức tạp, có nguy cơ cao, trong 15 ngày “vàng” thực hiện giãn cách xã hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội đã huy động mọi sức mạnh, áp dụng nhiều biện pháp để tranh thủ dập dịch, bước đầu đạt được nhiều tín hiệu tốt.

Tranh thủ, chạy đua từng phút, khoanh vùng F0

Ngày 24-7, Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn toàn thành phố. Quận Đống Đa có 21 phường, trong đó nhiều địa bàn xuất hiện F0. Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, quận đã ban hành phương án tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid-19 trên địa bàn quận. Qua đó, khoanh vùng, cách ly y tế toàn bộ vùng có dịch, dập dịch triệt để, không để dịch lan rộng trong cộng đồng và không để dịch lây lan sang các địa bàn khác.

Lãnh đạo quận Đống Đa kiểm tra công tác phòng chống dịch tại điểm cách ly tạm thời phường Thái Thịnh

Lãnh đạo quận Đống Đa kiểm tra công tác phòng chống dịch tại điểm cách ly tạm thời phường Thái Thịnh

Theo đó, cơ quan chức năng quận kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ, không cho người và phương tiện ra - vào vùng cách ly; Chỉ cho phép ra, vào vùng cách ly những hàng hóa, phương tiện phục vụ việc cách ly.

Lãnh đạo quận Đống Đa thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn

Lãnh đạo quận Đống Đa thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn

Cùng với việc bảo đảm an sinh xã hội vùng cách ly, hàng ngày, tổ Covid cộng đồng của quận đến từng hộ gia đình được phân công để thực hiện nhiệm vụ; cung cấp số điện thoại đường dây nóng báo dịch và số điện thoại của tổ Covid cộng đồng cho toàn thể nhân dân trong vùng cách ly biết, để người dân chủ động thông báo ngay khi bản thân hoặc người trong gia đình có biểu hiện sốt, ho, ốm hoặc các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh…

Lấy mẫu xét nghiệm cho các khu phong tỏa ở quận Đống Đa

Lấy mẫu xét nghiệm cho các khu phong tỏa ở quận Đống Đa

Việc tổ chức cách ly y tế trong vùng cách ly được thực hiện nghiêm ngặt. Cụ thể, thực hiện cách ly tại từng hộ gia đình trong cộng đồng với nguyên tắc: Nhà cách ly với nhà; không ai đến nhà ai; không cho ai vào nhà mình; nhà nào ở yên nhà ấy, hạn chế tối đa ra khỏi nhà, không gặp gỡ ai ở bên ngoài.

Các gia đình chỉ cử người ra ngoài mua các nhu yếu phẩm khi cần thiết. Để bảo đảm tốt việc cách ly hộ gia đình, UBND phường tại vùng cách ly thực hiện phát “Thẻ cho phép ra ngoài phục vụ hộ gia đình” đến từng hộ dân để mua nhu yếu phẩm cần thiết theo ngày chẵn và ngày lẻ để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người cùng một lúc, tại một địa điểm. Thẻ này được phép ra khỏi nhà nhưng chỉ ở bên trong phạm vi vùng cách ly y tế…

Xây dựng “tường lửa” ngăn dịch xâm nhập

Ngay khi thực hiện giãn cách xã hội, quận Đống Đa đã xây dựng "bản đồ" hiển thị các điểm chốt trực ở 21 phường.

Theo đó, với 42 điểm chốt được triển khai vừa bảo đảm kiểm soát chặt chẽ các lối vào, lối mở, các khu vực tuyến phố xuyên tâm, khu vực công cộng, vừa thuận tiện cho việc chỉ đạo, điều hành và tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch.

42 điểm chốt phòng chống dịch siết chặt địa bàn, ngăn dịch lan rộng

42 điểm chốt phòng chống dịch siết chặt địa bàn, ngăn dịch lan rộng

Với vai trò chủ công trong việc xây dựng “tường lửa” ngăn dịch, Công an quận Đống Đa đã chủ động chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường lực lượng cho Công an 21 phường.

Theo đó, duy trì tại các điểm chốt đều có chỉ huy Công an phường, đội ứng trực chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý. Các chốt duy trì hoạt động 24/24 giờ tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Để đảm bảo lực lượng chức năng có điều kiện làm việc thuận lợi ở ngoài trời, UBND các phường các bố trí lều dã chiến tại tất cả các điểm chốt.

11 điểm tiêm vaccine trên địa bàn quận Đống Đa tuân thủ giãn cách xã hội

11 điểm tiêm vaccine trên địa bàn quận Đống Đa tuân thủ giãn cách xã hội

Lãnh đạo quận Đống Đa kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm tiêm vaccine

Lãnh đạo quận Đống Đa kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm tiêm vaccine

Ngoài ra, trong chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 diện rộng lần này, quận Đống Đa tiến hành tiêm trong 4 ngày (từ ngày 2 – 5/8) cho 13 đối tượng theo Nghị quyết 21 của Chính phủ tại 11 điểm, gồm: Nhà Thi đấu Trịnh Hoài Đức; Phòng tiêm 160 Tôn Đức Thắng; trường THCS Huy Văn; trường Tiểu học Thịnh Hào; Nhà văn hóa quận Đống Đa (Hồ Đắc Di); trường Tiểu học Trung Tự; Học viện Ngân hàng; Nhà văn hóa phường Ngã Tư Sở; trường THPT Quang Trung; Bệnh viện Giao thông vận tải; Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao (Đặng Tiến Đông).

Trong 4 ngày, quận tổ chức tiêm khoảng 25.680 mũi.

Trao đổi với PV ANTĐ, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định chia sẻ, lãnh đạo quận đã yêu cầu các phường cần rà soát chặt chẽ các đối tượng tiêm chủng, đảm bảo đúng đối tượng theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 21/CĐ-CP ngày 26/02/2021. Lực lượng công an, quân đội phối hợp chặt chẽ đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt không để tập trung đông người tại các điểm tiêm gây mất an ninh, không đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Những mô hình hiệu quả

Liên quan đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn, UBND quận Đống Đa đã thống nhất phương án phát thẻ vào chợ cho người dân trên địa bàn. Theo đó, mỗi hộ gia đình được UBND phường cấp 1 lần/3 thẻ tới các chợ dân sinh trên địa bàn trong vòng 9 ngày kể từ 30/7 đến hết 7/8/2021; tự điền thông tin người đi chợ vào thẻ và luân phiên giữa các hộ gia đình. Thẻ chỉ được sử dụng 1 lần và đúng với ngày ghi trên thẻ.

Kiểm soát không để chợ cóc hoạt động

Kiểm soát không để chợ cóc hoạt động

Trong sáng 29-7, quận Đống Đa đã cấp Giấy tham gia giao thông cho cán bộ, công nhân viên chức của quận để thực hiện nhiệm vụ trong những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 17 của UBND TP.

Quận Đống Đa cũng là đơn vị tích cực triển khai thực hiện thí điểm mô hình “vùng xanh” tại một số phường trên địa bàn quận như Trung Tự, Láng Thượng, Láng Hạ.

Đồng chí Đinh Trường Thọ - Bí thư quận ủy Đống Đa và đồng chí Lê Tuấn Định - Chủ tịch UBND quận kiểm tra đánh giá hiệu quả của chốt thực hiện phòng chống dịch "vùng xanh"

Đồng chí Đinh Trường Thọ - Bí thư quận ủy Đống Đa và đồng chí Lê Tuấn Định - Chủ tịch UBND quận kiểm tra đánh giá hiệu quả của chốt thực hiện phòng chống dịch "vùng xanh"

Thành viên tổ tự quản tạo chốt do Tổ dân phố điều hành, gồm: các cư dân sinh sống trong tổ, khu nhà, thành viên, hội viên các tổ chức đoàn thể tham gia ứng trực duy trì hàng ngày.

Mỗi tổ dân phố thành lập 1 tổ tự quản phòng, chống dịch có từ 2-4 nhóm phụ trách các điểm chốt tương ứng với các khu vực ngõ, cầu thang trong tổ (khu vực trọng tâm, cửa ngõ ra vào của tổ, khu nhà).

Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa, bà Hoàng Hoài Lan (bên phải) trao đổi với Phó Chủ tịch Trần Thị Bích Thái tại khu vực lấy mẫu xét nghiệm

Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa, bà Hoàng Hoài Lan (bên phải) trao đổi với Phó Chủ tịch Trần Thị Bích Thái tại khu vực lấy mẫu xét nghiệm

Ca trực có nhiệm vụ trực tiếp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19 tới từng hộ gia đình để nâng cao ý thức cảnh giác, tự nguyện và chủ động tham gia phòng, chống dịch, tự bảo vệ an toàn cho mình, gia đình, tổ dân phố; trực tiếp giám sát, quản lý “vùng xanh”, kiểm tra giấy đi đường, phiếu đi chợ của người dân trong tổ dân phố ra - vào; người lạ đến tổ dân phố phải có lý do chính đáng và khai báo y tế; người vận chuyển hàng hóa đến chỉ được giao tại bàn chốt trực, không đưa trực tiếp vào nhà dân; phát hiện các trường hợp có biểu hiện về dịch tễ liên quan đến Covid-19…

Chủ tịch UBND phường Phương Liên, bà Nguyễn Thanh Lương, tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội

Chủ tịch UBND phường Phương Liên, bà Nguyễn Thanh Lương, tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội

Với mục đích kiểm soát chặt chẽ người ra - vào khu dân cư, không để xảy ra lây nhiễm bệnh từ bên ngoài vào và lây nhiễm chéo trong địa bàn; làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh; nâng cao ý thức của người dân và huy động sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị; tận dụng hiệu quả “thời gian vàng” giãn cách để ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, sớm đưa xã hội trở về trạng thái bình thường, việc triển khai mô hình Tổ dân phố tự quản bảo vệ "Vùng xanh" trên địa bàn các phường đang được thí điểm triển khai, đúc rút kinh nghiệm, hoàn thiện, để trong thời gian tới mô hình “Vùng xanh” sẽ được nhân rộng trên địa bàn.

Xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng dịch

Nhìn lại chặng đường 15 ngày qua, có thể thấy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa đã nỗ lực áp dụng mọi biện pháp để thực hiện tốt giãn cách xã hội, xử lý các ổ dịch góp phần kiềm chế dịch lan ra cộng đồng.

Chỉ huy Công an quận Đống Đa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các lực lượng tham gia chốt thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ

Chỉ huy Công an quận Đống Đa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các lực lượng tham gia chốt thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ

Các chốt phòng dịch trên địa bàn quận Đống Đa đã làm việc không ngừng nghỉ 24/24 giờ, khép kín địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng dịch. Ngoài các chốt cố định, Công an quận Đống Đa cũng thành lập các tổ cơ động tuần tra xử lý lưu động trên địa bàn.

Trong 15 ngày thực hiện giãn cách, toàn quận Đống Đa đã lập biên bản xử phạt 2.443 trường hợp vi phạm quy định phòng dịch, xử phạt số tiền 2,65 tỷ đồng. Trong đó, phạt lỗi ra đường không vì mục đích thiết yếu là 2.173 trường hợp, số tiền 2,32 tỷ đồng; 176 trường hợp không đeo khẩu trang…

Theo Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận Đống Đa: “Xác định mục đích cao nhất là tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành, chúng tôi đã yêu cầu các CBCS ở chốt thực hiện tuyên truyền, giải thích cho người dân nắm và hiểu được các quy định của thành phố.

Với phương châm “mềm dẻo kết hợp cương quyết”, ngoài việc tuyên truyền vận động nâng ý thức thì quận Đống Đa cũng đã kiên quyết xử phạt các trường hợp cố tình vi phạm”.

Xử phạt hàng nghìn trường hợp vi phạm quy định phòng dịch

Xử phạt hàng nghìn trường hợp vi phạm quy định phòng dịch

Những ngày đầu các tổ công tác triển khai nhiệm vụ tại các điểm chốt thực sự gặp rất nhiều khó khăn do địa bàn Đống Đa có nhiều tuyến đường xuyên tâm, xuyên trục lưu lượng phương tiện lớn. Cùng với đó, những ngày đầu, ý thức chấp hành của người dân chưa cao, nhiều công ty, doanh nghiệp, dịch vụ kinh doanh mặt hang không thiết yếu cũng vẫn tự ý xác nhận và ký giấy đi đường cho cán bộ, nhân viên.

Khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, người dân xuất trình giấy đi đường nhưng thực tế không đúng quy định. Các CBCS phải giải thích để người dân hiểu và chấp hành.

Xuyên đêm bám chốt ngăn dịch

Xuyên đêm bám chốt ngăn dịch

Không chỉ vậy, trong những ngày đầu chưa phát phiếu đi chợ, có nhiều trường hợp đã biện lý do đi mua gạo, mua thực phẩm… để ra ngoài đường lưu thông. Trên xe máy luôn kèm một loại thực phẩm nào đó… mục đích để đối phó với lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, với nhiều biện pháp, động thái tích cực, tình trạng này đã giảm, các trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm. Quận Đống Đa được đánh giá là đơn vị có biện pháp “chặt”, xử lý nghiêm các vi phạm về dịch Covid-19 trên toàn thành phố.