15 năm tù cho “nữ quái” ôm mộng làm giàu từ ma túy

ANTĐ - Sáng 6/9, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Lầu Y Tồng (52 tuổi) trú tại bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vì tội buôn bán trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, vào khoảng 13h30 ngày 20-12-2011, sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân. Cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn và Công an xã Nậm Cắn đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lầu Y Tồng (dân tộc Mông). Tại nơi ở của đối tượng Tồng, cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ 8 gói bột màu trắng.
Qua tiến hành kiểm tra kết luận 8 gói đựng chất bột màu trắng là ma túy bao gồm 25,4gam heroin và 29,55 gam ma túy tổng hợp.
15 năm tù cho “nữ quái” ôm mộng làm giàu từ ma túy ảnh 1
Đối tượng Lầu Y Tồng tại phiên tòa sáng nay
Tại phiên tòa sáng nay, 6-9, ban đầu bị cáo Lầu Y Tồng không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mà chỉ thừa nhận cơ quan Công an bắt và thu giữ số ma túy trên tại nhà riêng của thị.
Kết thúc phiên tòa, xét thấy, bị cáo Tồng là người dân tộc Mông, không biết chữ, không biết tiếng Kinh, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lầu Y Tồng mức án 15 năm tù giam cho tội buôn bán trái phép chất ma túy.
Được biết, gia đình Lầu Y Tồng có chồng và con trai cũng đang thụ án về tội danh buôn bán trái phép chất ma túy.
Bản án này là hình phạt thích đáng cho đối tượng mang mộng đổi đời bằng ma túy và cũng là bài học để răn đe các đối tượng muốn làm giàu bất chính.