15 đối tượng say sưa sát phạt trên chiếu bạc

ANTĐ - Sau nhiều ngày nắm bắt địa bàn cũng như mật phục theo dõi các đối tượng trong diện nghi vấn. Vừa qua, CAH Anh Sơn (Nghệ An) đã tóm gọn 15 đối tượng khi chúng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc. 
Trong thời gian vừa qua, tình hình các tệ nạn xã hội như đánh bạc âm thầm diễn ra dưới nhiều hình thức gây bức xúc cho bà con nhân dân. Tin báo phản ánh ngày một nhiều, trước tình hình đó, Đội CSĐTTP về TTXH CAH Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã lập chuyên án mang bí số 113B đánh bạc để tiếp cận và bắt giữ những đối tượng này.
Các đồng chí công an được giao nhiệm vụ nắm địa bàn, cùng phối hợp với quần chúng nhân dân, cuối tháng 12-2012 và đầu tháng 1-2013 ban chuyên án đã phát hiện và bắt giữ 15 đối tượng đang đánh bạc tại nhà riêng của ông Nguyễn Việt Dụng, trú tại xóm Bãi Lim, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn và ông Phạm Văn Thi trú tại xóm 8, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.
 

Các đối tượng bị bắt tại cơ quan công an

Ngay sau đó, các đối tượng được đưa về cơ quan công an làm việc, tại đây, danh tính của các đối tượng được làm rõ gồm: Nguyễn Việt Dụng (57 tuổi) – chủ nhà; Nguyễn Hữu Ước (27 tuổi); Phan Văn Phúc (26 tuổi); Nguyễn Đình Hoan (45 tuổi), trú tại xóm Bãi Lim, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn; Nguyễn Quốc Lương (46 tuổi), Nguyễn Đình Hoa (55 tuổi), trú tại xóm Bãi Đá, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn và Đặng Đình Lực (29 tuổi, trú tại xóm 11, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn); Nguyễn Ngọc Phương (39 tuổi), Phạm Văn Hà (36 tuổi), Phạm Văn Thế (36 tuổi), Nguyễn Văn An (35 tuổi), Trần Văn Sâm (35 tuổi), Nguyễn Văn Hữu (30 tuổi), Nguyễn Văn Thành (31 tuổi), Nguyễn Văn Hiển (41 tuổi), tất cả đều trú tại xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. 

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 18.250.000 đồng, 194 quân tú lơ khơ, 16 điện thoại di động và 7 xe máy cùng một số phương tiện khác.

Cơ quan CAH Anh Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng và sớm đưa các đối tượng ra xét xử trước pháp luật.