15 ca khúc xuất hiện tại liveshow số 1 Bài hát yêu thích

ANTĐ - 5 ngày sau khi lượt bình chọn trên website cho liveshow đầu tiên khép lại, Hội đồng tuyển chọn đã gửi kết quả bỏ phiếu cho ban tổ chức và 15 ca khúc được trình diễn trong tháng này đã xuất hiện.

Hội đồng tuyển chọn chương trình Bài hát yêu thích

Danh sách 15 ca khúc đứng đầu được tổng hợp từ số lượt nghe của khán giả trên website chương trình và số bình chọn của hội đồng tuyển chọn:

1. Người hát tình ca ( Uyên Linh/sáng tác: Lưu Thiên Hương): 11,95%
2. Cho một tình yêu (Mỹ Tâm/sáng tác: Mỹ Tâm): 10,11%
3. Có khi nào rời xa (Bích Phương/sáng tác: Tiên Cookie): 7,02%
4. Trái tim thể thao (Văn Mai Hương/sáng tác: Duy Hải): 5,50%
5. Ký ức mùa đông (Tô Minh Đức/sáng tác: Thành Vương): 4,77%
6. Lạc lối (Hà Anh Tuấn/sáng tác: Hồ Hoài Anh): 3,42%
7. Vòng tròn (Hồng Nhung/sáng tác: Võ Thiện Thanh): 3,12%
8. Vì đời (Ban nhạc Quái vật tí hon/sáng tác: ban nhạc Quái vật tí hon): 3,05%
9. Nhắm mắt (Ban nhạc MTV/sáng tác: Nguyễn Hải Phong): 2,99%
10. Em kể anh nghe (Linh Phi/ sáng tác: Nguyễn Hải Phong): 2,90%
11. Lời yêu nào (Đinh Mạnh Ninh/sáng tác: Đinh Mạnh Ninh): 2,79%
12. Nếu như anh đến (Văn Mai Hương/ sáng tác: Nguyễn Đức Cường): 2.79%
13. Papa (Hồng Nhung/ sáng tác: Dương Khắc Linh): 2,65%
14. I’m Lavy (Phương Vy/ sáng tác: Dương Khắc Linh, Antoneous Maximus): 2,58%
15. Sẽ mãi bên nhau (Hồ Ngọc Hà/sáng tác: Dương Khắc Linh): 2,57%

Như vậy, trong danh sách này có 10 ca khúc trùng với top 15 các ca khúc được nghe nhiều nhất trên website chương trình. 5 ca khúc của top 15 lượt nghe không xuất hiện trong bảng bình chọn tổng hợp là: Chiếc đi văng (Trung Quân), Thương ơi điệu ví (Thành Lê), Lặng Yên (Thùy Chi), Mèo Hoang (Phương Thanh) và Sen Hồng Hư Không (Tùng Dương). Thay vào đó là các ca khúc: Vòng tròn ( Hồng Nhung), Vì đời ( ban nhạc Quái vật tí hon), I’m Lavy ( Phương Vy), Sẽ mãi bên nhau (Hồ Ngọc Hà) và Nếu như anh đến (Văn Mai Hương).

Dẫn đầu về lượt nghe và dẫn đầu bảng tổng hợp kết quả bình chọn, ca khúc Người hát tình ca nghiễm nhiên có mặt tại liveshow tháng 1. Ở vị trí thứ 2 là ca khúc Cho một tình yêu của Mỹ Tâm, tuy nhiên, ca khúc  này sẽ không xuất hiện trong liveshow tháng 1 bởi lý do khách quan.

Hai ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong sáng tác là Em kể anh ngheNhắm mắt đều lọt vào Top 15 ca khúc được tổng bình chọn cao nhất. Tuy nhiên, theo thể lệ của chương trình, mỗi nhạc sĩ chỉ có 1 ca khúc được biểu diễn, ca khúc có tổng bình chọn cao hơn sẽ được trình diễn trong liveshow. Chính vì thế, Nhắm mắt của ban nhạc MTV với lượt bình chọn cao hơn sẽ xuất hiện trong liveshow tháng 1.

Giống với trường hợp của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, Hồng Nhung có 2 ca khúc Vòng trònPapa lọt vào Top 15. Theo thể lệ, mỗi ca sĩ chỉ được biểu diễn 1 ca khúc trong liveshow, vì vậy ca khúc Vòng tròn sẽ xuất hiện trong liveshow tháng 1.

Cũng có hai ca khúc nằm trong danh sách bình chọn, thế nhưng, cả hai ca khúc Sẽ mãi bên nhauI'm lavy của nhạc sĩ Dương Khắc Linh sẽ cùng được xuất hiện tại liveshow tháng 1. Lý giải về việc này, Ban tổ chức cho biết vì I'm Lavy do nhạc sĩ Dương Khắc Linh và Antoneous Maximus đồng sáng tác nên Ban tổ chức vẫn quyết định để I'm Lavy được biểu diễn trong Liveshow tháng này.

Việc Văn Mai Hương quyết định không thể hiện ca khúc Trái tim thể thao khiến ban tổ chức thực sự bất ngờ, tuy nhiên, Văn Mai Hương vẫn xuất hiện trong liveshow tháng 1 với ca khúc Nếu như anh đến

Do 4 ca khúc trong top 15 sẽ không xuất hiện trong chương trình nên 4 ca khúc ở vị trí tiếp theo sẽ được lựa chọn để tham gia Liveshow tháng 1. Đó là các ca khúc: Thu cạn (Nguyên Thảo/ sáng tác: Giáng Son), Anh mơ (Anh Khang/sáng tác: Anh Khang), Nơi ấy (Hà Okio/sáng tác: Hà Okio) và Nữ thần ( Đoan Trang/ sáng tác: Lil Nguyễn và Quốc Bảo).

Danh sách 15 ca khúc sẽ chính thức xuất hiện trong liveshow tháng 1 của chương trình Bài hát yêu thích.

1. Người hát tình ca ( Uyên Linh/sáng tác: Lưu Thiên Hương): 11,95%
2. Có khi nào rời xa (Bích Phương/sáng tác: Tiên Cookie): 7,02%
3. Ký ức mùa đông (Tô Minh Đức/sáng tác: Thành Vương): 4,77%
4. Lạc lối (Hà Anh Tuấn/sáng tác: Hồ Hoài Anh): 3,42%
5. Vòng tròn (Hồng Nhung/sáng tác: Võ Thiện Thanh): 3,12%
6. Vì đời (Ban nhạc Quái vật tí hon/sáng tác: ban nhạc Quái vật tí hon): 3,05%
7. Nhắm mắt (Ban nhạc MTV/sáng tác: Nguyễn Hải Phong): 2,99%
8. Lời yêu nào (Đinh Mạnh Ninh/sáng tác: Đinh Mạnh Ninh): 2,79%
9. Nếu như anh đến ( Văn Mai Hương/ sáng tác: Nguyễn Đức Cường): 2.79%
10. I’m Lavy (Phương Vy/ sáng tác: Dương Khắc Linh, Antoneous Maximus): 2,58%
11. Sẽ mãi bên nhau (Hồ Ngọc Hà/sáng tác: Dương Khắc Linh): 2,57%
12. Thu cạn (Nguyên Thảo/ sáng tác: Giáng Son): 2,52%
13. Anh mơ (Anh Khang/sáng tác: Anh Khang): 2,51%
14. Nơi ấy (Hà Okio/sáng tác: Hà Okio): 2,37%
15. Nữ thần ( Đoan Trang/ sáng tác: Lil Nguyễn và Quốc Bảo): 2,21%