14 nhà trọ tại quận Hoàn Kiếm bị đình chỉ hoạt động do không đảm bảo yêu cầu phòng cháy, chữa cháy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không còn là tuyên truyền, nhắc nhở, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã chính thức đình chỉ 14 cơ sở kinh doanh nhà trọ không đảm bảo an toàn PCCC theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Kiên quyết đình chỉ hoạt động

Qua rà soát, UBND quận Hoàn Kiếm xác định trên địa bàn quận có 6 chung cư; 3 chung cư mini và 572 cơ sở kinh doanh nhà cho thuê trọ. Sau một thời gian tuyên truyền, vận động các cơ sở này khắc phục tồn tại liên quan đến vấn đề PCCC&CNCH, hiện 6/6 chung cư đã khắc phục đảm bảo; 3 chung cư mini đã khắc phục song chưa hoàn thiện.

Chung cư mini ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm đến nay vẫn không thể khắc phục được yêu cầu PCCC&CNCH

Chung cư mini ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm đến nay vẫn không thể khắc phục được yêu cầu PCCC&CNCH

Đối với loại hình nhà cho thuê trọ, đã có 488 cơ sở kinh doanh khắc phục, đảm bảo yêu cầu PCCC; 84 cơ sở chưa khắc phục hết các nội dung tồn tại. Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 90 cơ sở với 147 lỗi...

“Trên tinh thần thực hiện quyết liệt Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội và đảm bảo an toàn cho những người thuê trọ, quận Hoàn Kiếm đã kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, cố tình chây ỳ không khắc phục tồn tại về PCCC. Cho đến nay, chúng tôi đã ra văn bản thông báo yêu cầu dừng hoạt động đối với 37 cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC; tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động với 14 cơ sở…” - Ông Trịnh Hoàng Tùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết.

Đây là một con ngõ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, lối vào chỉ vừa 1 xe máy, sâu hun hút, nếu không bật đèn thì tối om...

Đây là một con ngõ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, lối vào chỉ vừa 1 xe máy, sâu hun hút, nếu không bật đèn thì tối om...

Cũng theo Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm, việc khắc phục các tồn tại về PCCC tại các chung cư mini, nhà thuê trọ trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc do tính chất đặc thù đất chật, người đông, đặc biệt, hầu hết trong số đó đều là công trình đã được xây dựng, cải tạo, sửa chữa từ lâu, mang tính “lịch sử”.

Phóng viên An ninh Thủ đô đã cùng đoàn kiểm tra của UBND phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm ghi nhận thực tế tại chung cư mini số 100 - Nguyễn Tư Giản. Cơ sở này được xây dựng từ năm 2007 và đã “bán đứt” cho người dân ngay sau khi hoàn thiện.

Sau 18 năm, cùng với quá trình đô thị hoá, căn chung cư mini này bỗng… lọt thỏm sâu bên trong, xung quanh không có khe hở, nên thậm chí giữa ban ngày mà lối vào không bật đèn thì cũng tối om.

Nhà xe của căn chung cư mini này vẫn chỉ vỏn vẹn vài cái bình chữa cháy thô sơ

Nhà xe của căn chung cư mini này vẫn chỉ vỏn vẹn vài cái bình chữa cháy thô sơ

Chính quyền địa phương đã liên hệ với chủ đầu tư, nhưng người này đã mấy cách đây nhiều năm. Chính vì vậy, lực lượng chức năng đã cùng đại diện tổ dân phố mời các hộ gia đình lên làm việc, vận động đóng góp khắc phục các yêu cầu về PCCC.

Lối lên chung cư không chỉ tối mà còn hẹp

Lối lên chung cư không chỉ tối mà còn hẹp

Không có lối thoát nạn thứ hai cho các căn hộ

Không có lối thoát nạn thứ hai cho các căn hộ

Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, chung cư mini này vẫn chỉ có vài bình chữa cháy, tuyệt nhiên không được trang bị các phương tiện như hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, đèn hướng dẫn thoát nạn, hệ thống ngăn cháy lan… và quan trọng hơn là không có lối thoát nạn thứ hai.

Ông Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Tân thông tin, việc khắc phục yêu cầu PCCC&CNCH đối với chung cư mini 100 Nguyễn Tư Giản là hết sức khó khăn. Do vậy, trước mắt, các hộ thuê nhà trọ tại đây sẽ được chính quyền địa phương vận động chuyển đi nơi khác, chấm dứt hoạt động của nhà xe để tránh xảy ra sự cố, nguy hiểm cho những người còn đang sinh sống.

Người thuê trọ được vận động chuyển đi nơi khác để đảm bảo an toàn

Người thuê trọ được vận động chuyển đi nơi khác để đảm bảo an toàn

“Chúng tôi cũng đề xuất UBND quận xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn vì thực tế người dân họ đã mua nhà và sinh sống ở đây thì không thể yêu cầu họ đi nơi khác được” - Phó chủ tịch UBND phường Phúc Tân nêu vấn đề.

Tại nhà trọ số 157 - Phúc Tân, vi phạm PCCC cũng hết sức phức tạp. Trước đây, các phòng trọ chỉ được ngăn cách với nhau bằng cót ép, gỗ dán, cửa phòng có khi chỉ là tận dụng các tấm banner nhặt nhạnh ngoài đường người ta bỏ đi mang về che lại…

Nhà trọ tại 157 - Phúc Tân...

Nhà trọ tại 157 - Phúc Tân...

Từ những miếng gỗ dán, cót ép ngăn phòng, nay đã được xây lại bằng tường gạch

Từ những miếng gỗ dán, cót ép ngăn phòng, nay đã được xây lại bằng tường gạch

Với những nguy cơ lớn vì không đảm bảo PCCC như vậy, UBND phường Phúc Tân đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động. Ngay sau đó, hộ gia đình này đã có ý thức khắc phục, song với kết cấu nhà ở lâu đời thì đây là việc làm… không tưởng.

Tuy nhiên, với kết cấu của căn nhà này thì việc khắc phục hệ thống PCCC&CNCH là... không thể

Tuy nhiên, với kết cấu của căn nhà này thì việc khắc phục hệ thống PCCC&CNCH là... không thể

Bên trong căn nhà sâu khoảng 20m so với mặt đường này, chủ nhà đã thay thế những tấm cót ép bằng việc xây tường gạch, lắp cửa bằng vật liệu không cháy, nhưng không có đèn chỉ dẫn thoát nạn, hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động.

Thậm chí, các phòng trọ vẫn cho để bình ga mini, đường điện hở và các phòng không đảm bảo ngăn cháy lan. Nếu xảy cháy, khó có thể đo lường được nguy cơ liên quan đến tính mạng con người và tài sản.

Các phòng trọ được "thiết kế" lại không khác gì những hộp ngủ, giá thuê dao động từ 800.000 - 1.000.000 đồng

Các phòng trọ được "thiết kế" lại không khác gì những hộp ngủ, giá thuê dao động từ 800.000 - 1.000.000 đồng

“Với nhà trọ như thế này, chúng tôi đề xuất đình chỉ hoạt động để đảm bảo an toàn cho người thuê trọ và chủ nhà đang ở cùng” - Ông Nguyễn Thành Công khẳng định.

Rất cần trách nhiệm của mỗi người dân

Bên cạnh những chung cư mini, nhà trọ chưa hoặc không thể khắc phục được hết các tồn tại về PCCC, thì cũng có những cơ sở đã ngay lập tức bắt tay vào hoàn thiện theo hướng dẫn của Công an phường và chính quyền địa phương.

Trung tá Nguyễn Văn Thùy - Phó trưởng Công an phường Phúc Tân cho biết, thời gian qua, lực lượng CSKV đã làm việc hết công suất. Với đặc thù địa bàn nhiều nhà trọ, lại nằm trong các ngõ, ngách sâu nên công tác PCCC&CNCH được Công an phường hết sức chú trọng.

Đây là một trong những cơ sở kinh doanh nhà trọ đã khắc phục được hệ thống PCCC&CNCH

Đây là một trong những cơ sở kinh doanh nhà trọ đã khắc phục được hệ thống PCCC&CNCH

“Công an phường chỉ đạo lực lượng CSKV đi từng nhà, rà từng hộ, căn cứ trên kết quả điều tra cơ bản, rà soát đã tham mưu cho UBND phường ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ với những cơ sở không đảm bảo.

Với những cơ sở có khả năng khắc phục, chúng tôi cử CBCS phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC hướng dẫn, tư vấn lắp đặt, thi công các hạng mục, chọn đơn vị thiết kế và thi công uy tín, nhằm đảm bảo đúng yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật” - Trung tá Nguyễn Văn Thùy thông tin thêm.

Hệ thống PCCC&CNCH được gia đình trang bị đầy đủ...

Hệ thống PCCC&CNCH được gia đình trang bị đầy đủ...

Và đảm bảo yêu cầu với tổng kinh phí đầu tư lên tới hơn 300.000.000 đồng...

Và đảm bảo yêu cầu với tổng kinh phí đầu tư lên tới hơn 300.000.000 đồng...

Chủ nhà trọ số 11 ngõ 463 - Hồng Hà, phường Phúc Tân chia sẻ, ngay sau khi cơ quan chức năng kiểm tra, xác định các vi phạm, cơ sở này đã lập tức dừng hoạt động trong 5 tháng để tiến hành cải tạo, sửa chữa và lắp đặt hệ thống PCCC với tổng mức kinh phí đầu tư lên tới hơn 300 triệu đồng.

“Gia đình tôi xác định kinh doanh lâu dài. Trước đây không biết thì cứ thế làm thôi, nhưng khi được chính quyền và Công an phường nhắc nhở, gia đình tôi cũng vay mượn để khắc phục ngay, đảm bảo quyền lợi và sự an toàn cho người thuê trọ và tôi thấy đây là việc làm cần thiết” - Chủ nhà trọ nói.

Căn phòng trọ chỉ 6m2 này không hề có lối thoát nạn

Căn phòng trọ chỉ 6m2 này không hề có lối thoát nạn

Với những nhà trọ như thế này, lực lượng chức năng kiên quyết đình chỉ hoạt động để đảm bảo an toàn

Với những nhà trọ như thế này, lực lượng chức năng kiên quyết đình chỉ hoạt động để đảm bảo an toàn

Liên quan đến công tác đảm bảo an toàn PCCC, ông Trịnh Hoàng Tùng nhấn mạnh: "Không chỉ trong ngày một ngày hai mà chính quyền quận đã, đang và vẫn tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, vì sự an toàn của người dân. Chúng tôi rất mong bà con hiểu là không ai muốn làm khó công việc kinh doanh của người dân, mà đây là việc làm cần thiết trong bối cảnh hiện nay để phòng ngừa sự cố cháy, nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. UBND quận Hoàn Kiếm cũng đã có những chỉ đạo cụ thể để công tác PCCC&CNCH tiếp tục được thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới".

Có thể nói, công tác PCCC không thể nói trước, nói hay, và dù cơ quan chức năng có vào cuộc quyết liệt nhưng người dân vẫn thờ ơ, chây ý thì nguy cơ sẽ luôn rình rập. Một khi xảy cháy, sẽ không ai đoán được hậu quả của nó, rồi khi ấy, liệu hai chữ “biết thế” có còn cơ hội để nói ra? Vì vậy, ngay lúc này, mỗi người dân cần đặt trách nhiệm của bản thân lên trên hết, để cháy không còn là nỗi ám ảnh và mỗi ngày qua đi là bình yên…