14% người Việt Nam đánh giá chính sách minh bạch

ANTĐ - Ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng ban Pháp chế VCCI cho biết, theo kết quả điều tra mới đây, chỉ có 14% số người được hỏi đánh giá hiện trạng hoạch định và thi hành chính sách tại Việt Nam là minh bạch; 49% cho rằng vẫn khép kín.

Nhóm hài lòng nhất với khảo sát này là cán bộ các địa phương, sở, ngành, cơ quan Đảng và Trung ương, doanh nghiệp Nhà nước. Ngược lại, nhóm doanh nghiệp dân doanh,  doanh nghiệp FDI, đại sứ quán nước ngoài có tỷ lệ hài lòng rất ít. “Nhóm hài lòng nhất vẫn là nhóm có thẩm quyền trong quá trình hoạch định chính sách. Nói cách khác, những người có nghĩa vụ phải minh bạch hơn lại hài lòng hơn về sự minh bạch, trong khi những người có quyền được hưởng sự minh bạch lại chưa hài lòng. Do vậy, cần sự tham gia trực tiếp của người dân, doanh nghiệp trong quá trình này” - ông Đậu Anh Tuấn nói.