135 người Ấn Độ thiệt mạng vì nắng nóng

ANTĐ - Nhà chức trách Ấn Độ cho hay, nắng nóng kéo dài tại bang Odisha, miền Đông Ấn Độ, đã cướp đi sinh mạng của 24 người, nâng tổng số người tử vong do đợt nắng nóng gần đây lên tới 135 người trên khắp cả nước. 

135 người Ấn Độ thiệt mạng vì nắng nóng ảnh 1

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại các bang phía Nam của Ấn Độ là Telangana và Andhra Pradesh. Ngày 11-4, nhiệt độ tại thành phố Bhubaneswar ở bang Orissa đo được ở mức 45,8 độ C. Theo dự báo đợt nắng nóng này sẽ còn kéo dài ở hầu khắp các khu vực thuộc miền Bắc Ấn Độ với nền nhiệt độ vượt mốc 40 độ C và sẽ kéo dài trong nhiều ngày liên tiếp. 

Trong khi đó hôm 12-4, Cơ quan Khí tượng của Malaysia đã bắt đầu làm mưa nhân tạo nhằm đối phó với tình trạng nắng nóng kéo dài tại khu vực phía Bắc nước này. Nguyên nhân là do hiện tượng El Nino gây ra và đợt nắng nóng đã kéo dài hơn một tháng qua, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân.