13 ngư dân gặp nạn trên biển được đưa vào bờ an toàn

ANTĐ - Sau hơn 24 giờ lên đường cứu nạn, 16 giờ ngày 21-6, tàu SAR 274 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 tại Đà Nẵng  (Danang MRCC) đã đưa được hai  tàu cá QB 92019TS và QB 92657TS cùng 13 ngư dân bị nạn trong bão số 2 vào bờ an toàn. 

Tàu cá QB 92109 TS có 7 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Sửu (1983, trú Thượng Đức, Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, lúc 19 giờ 30 ngày 16-6, đang chạy vào bờ để tránh gió khi đến tọa độ 160 41N - 1100 02 E thì bị sóng to đánh sập ca- bin, nước tràn vào tàu làm máy và Icom bị hư hỏng, mất liên lạc với đất liền và tàu trôi dạt vô phương trên biển... Đến 21 giờ 30 ngày 17-6, Danang MRCC nhận được thông tin nhờ can thiệp cứu nạn. Được sự chỉ đạo của Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và lãnh đạo Vietnam MRCC, 6 giờ 30 ngày 18-6, tàu SAR 412 rời cầu cảng Danang MRCC đi tìm kiếm cứu nạn tàu cá QB 92109 TS. Sau một ngày tìm kiếm trong điều kiện sóng to gió lớn, đêm tối giông tố, tọa độ do người nhà chủ tàu cung cấp không chính xác nên tàu SAR412 không thể phát hiện được tung tích, dấu vết về tàu này và trong lúc tiếp tục đi tìm kiếm thì tàu hết nhiên liệu nên đành phải quay vào bờ...

Tàu SAR 274 lai dắt hai tàu cá gặp nạn cùng 13 ngư dân bị nạn vào cảng Danang MRCC.

 Tàu SAR 274 lai dắt hai tàu cá gặp nạn cùng 13 ngư dân bị nạn vào cảng Danang MRCC.

Trong lúc người thân của các thuyền viên gặp nạn đang trôi dạt trên biển đứng ngồi không yên và đã nghĩ đến việc không may có thể xảy ra thì đến 14 giờ ngày 20-6, Danang MRCC nhận được tin của một tàu cá mang số hiệu Quảng Bình thông báo tàu QB 92109 TS hiện đang ở tọa độ 16012'N - 110025'E, tinh thần thuyền viên đang hoảng loạn, sức khỏe yếu vì lương thực, nước ngọt đã cạn nên đành phải lấy nước đá ở hầm cá lên nấu cơm và đề nghị Danang MRCC cứu nạn khẩn cấp.

Chị Lê Thị Thúy (vợ thuyền trưởng QB 92019TS) vui mừng khóc ngất khi thấy chồng trở về.

 Chị Lê Thị Thúy (vợ thuyền trưởng QB 92019TS) 
vui mừng khóc ngất khi thấy chồng trở về.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị và lương thực để hỗ trợ cho các ngư dân gặp nạn trên biển, 15 giờ 45 ngày 20-6, tàu SAR 274 rời cầu cảng Danang MRCC đi cứu nạn tàu cá QB 92109 TS. Đến 23 giờ 5 cùng ngày, tàu SAR 274 đã tiếp cận được tàu QB 92109 TS tại tọa độ 16012'N - 109057'E và tiến hành lai dắt tàu về bờ. Lúc 6 giờ 57 ngày 21-6, đang trên đường hành trình trở về bờ, tàu SAR 274 nhận được tín hiệu báo nạn từ tàu QB 92657TS vị trí 16008N, 109003E cách tàu SAR 274 khoảng 3,5 hải lý.

Anh Nguyễn Văn Sửu (thuyền trưởng tàu QB 92109 TS) trong vòng tay vợ con.

Anh Nguyễn Văn Sửu (thuyền trưởng tàu QB 92109 TS) trong vòng tay vợ con. 

Tàu QB 92657TS do ông Nguyễn Văn Sơn (1983, trú Thượng Đức, Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) làm thuyền trưởng  bị rơi chân vịt, hoàn toàn không có khả năng khắc phục để điều động tàu trên biển, trên tàu có 6 thuyền viên. Trước tình cảnh đó, tàu SAR 274 đã cố gắng khắc phục khó khăn để cùng lúc lai dắt cả hai tàu. Đến 15 giờ 45 ngày 21-6, tàu SAR 274 đã đưa được tàu cá QB 92109TS và QB 92657TS cùng 13 ngư dân bị nạn trong bão số 2 về đến cầu cảng Danang MRCC trước sự chợ đời của người thân các ngư dân đến từ tỉnh Quảng Bình...