120 già làng, trưởng bản dân tộc biểu diễn nhạc cụ tre, nứa tại Thủ đô

ANTD.VN -Nằm trong các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19-4), Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ mời 120 già làng, trưởng bản của 10 dân tộc cùng biểu diễn nhạc cụ tre, nứa của dân tộc H’rê, Gia Rai, Thái, Cơ Tu. 

Ngoài ra, chương trình còn có 180 vận động viên tham gia trình diễn vật dân tộc, võ cổ truyền, 500 người tham ra trình diễn Yoga và 80 người trình diễn nghi lễ, trò chơi kéo co tại Thạch Bàn và Sóc Sơn Hà Nội.

Diễn ra từ ngày 19 đến ngày 23-4 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ gồm nhiều động phong phú như: Triển lãm và trình diễn “Tre, nứa trong đời sống âm nhạc dân tộc Việt Nam”, tái hiện Lễ cúng tổ tiên của dân tộc Lô Lô tỉnh Hà Giang, thực hành nghi lễ và trò chơi kéo co…

Đặc biệt, Lễ khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra nghi thức trao bằng công nhận Nghi lễ và trò chơi kéo co ở Việt Nam, được UNESCO ghi danh vào danh sách “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm nhằm góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tăng cường xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, thu hút khách du lịch và đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu về Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn của khách du lịch trong nước và quốc tế.