12 người chết trong 2 vụ đánh bom xe ở Baghdad

ANTĐ - Ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong 2 vụ đánh bom xe riêng rẽ, nhằm vào lực lượng an ninh ở Baghdad (Iraq). 

Nguồn tin cảnh sát ngày 24-4 cho biết, khoảng 39 người bị thương và con số tử vong có thể tăng lên.

Các vụ đánh bom xe không còn xa lạ ở Iraq

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đứng đằng sau vụ tấn công nhằm vào một trạm kiểm soát an ninh ở quận al-Husseiniya, phía bắc Baghdad, giết chết 9 người, theo hãng tin Amaq ủng hộ nhóm khủng bố. Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm cho vụ đánh bay thứ hai, nhằm vào một đoàn xe quân đội ở Arab al-Jabour, ngoại ô phía nam Baghdad. 


Cả 2 vụ đánh bom xe đều xảy ra ngày 23-4. Trước đó, hôm 22-4, một vụ tấn công đã xảy ra ở một nhà thờ Hồi giáo dòng Shi’te khiến 9 người thiệt mạng.

Các vụ tấn công xảy ra chỉ 1 tháng sau khi một kẻ đánh bom liều chết tấn công một sân vận động bóng đá ở Iskandariya (một thành phố cổ của Iraq) khiến 30 người chết, trong số đó có thị trưởng Ahmed Shaker, và 95 người khác bị thương.

Chính phủ Iraq đang chịu áp lực lớn khi nhóm phiến quân IS mở rộng địa bàn ra phía tây và bắc nước này.