12 khu di sản nổi tiếng Nhật Bản có dấu hiệu bị phá hoại

ANTĐ - Cảnh sát Nhật Bản đang điều tra vụ 12 khu di sản văn hoá thế giới và các ngôi đền ở cố đô Kyoto và Nara có dấu hiệu bị phá hoại trong thời gian gần đây. 

Các vết chất lỏng nghi là dầu được tìm thấy trên cổng đền Okadera ở Nara

Ngày 9-4, một loại chất lỏng giống như dầu đã được tìm thấy tại ngôi đền Toji ở Kyoto – một di sản văn hóa thế giới và tại ngôi đền Kashihara ở Nara. Cảnh sát cũng phát hiện hành động phá hoại tương tự trên các bức tượng và cổng ở những ngôi đền nổi tiếng như Hasedera, Okadera và Kinpusenji ở Nara, cũng như lâu đài Nijo ở Kyoto.

Tại ngôi đền Kashima Shrine ở tỉnh Ibaraki, đông bắc Thủ đô Tokyo, ít nhất 60 vết dầu đã được phát hiện.

Hiện cảnh sát đang điều tra dấu hiệu phá hoại tài sản và vi phạm Luật bảo vệ di sản văn hóa của nước này.