12 đối tượng dùng dao khống chế cán bộ Trung tâm cai nghiện

ANTĐ - Các đối tượng dùng dao khống chế, đe dọa cán bộ Trung tâm cai nghiện rồi phá khóa cổng bỏ chạy ra ngoài.
Vụ trốn trại tập thể trên xảy ra hồi 9h30 ngày 10-11, tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy Hải Dương đóng ở phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh. Lợi dụng trong lúc lao động dọn vệ sinh, 12 đối tượng đã dùng dao đe dọa cán bộ trực bảo vệ của Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy, sau đó phá khóa cổng bỏ chạy ra ngoài. 12 đối tượng gồm:
1. Lương Văn Vĩnh, sinh năm 1988, ở xã Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương
2. Lê Văn Hiến, sinh năm 1987, ở xã Cẩm Chế, Thanh Hà
3. Nguyễn Trung Đức, sinh năm 1974, ở xã Thanh Khê, Thanh Hà
4. Phạm Văn Sy, sinh năm 1988, ở xã Nam Hồng, Nam Sách, Hải Dương
5. Nguyễn Văn Tuân, sinh năm 1989, ở thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương
6. Đỗ Văn Chiến, sinh năm 1987, ở phường Tứ Minh, TP Hải Dương
7. Lê Ngọc Hoàng, sinh năm 1990, ở phường Việt Hòa, TP Hải Dương
8. Bùi Bá Phúc, sinh năm 1988, ở  thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương
9. Vũ Việt Hưng, sinh năm 1985, ở xã Thất Hùng, Kinh Môn, Hải Dương
10. Nguyễn Văn Tập, sinh năm 1975, ở phường Thái Học, thị xã Chí Linh, Hải Dương
11. Vũ Văn Tùng, sinh năm 1980, ở thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương
12. Bùi Văn Hùng, sinh năm 1984, ở thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ.
Lực lượng Công an kết hợp với lực lượng bảo vệ của Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy đã truy bắt được 8 đối tượng, đang tiếp tục truy bắt 4 đối tượng còn lại gồm: Lương Văn Vĩnh, Phạm Văn Sy, Nguyễn Văn Tuân và Bùi Văn Hùng.
Cơ quan công an đã lập hồ sơ xử lý.