12 bà mẹ được truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

ANTĐ -Sáng 18-8, UBND quận Tây Hồ đã trang trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ và Lễ truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Phúc Quang, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ và đông đảo các cán bộ, tướng lĩnh Công an, Bộ đội lão thành cách mạng và lực lượng Công an quận Tây Hồ. Tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Phúc Quang bày tỏ lòng biết ơn các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu để thế hệ hôm nay được kế thừa, xây dựng và phát triển đất nước. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đồng chí Nguyễn Phúc Quang, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Trong suốt 70 năm qua, mỗi chiến công của lực lượng Công an đều gắn liền với sự ủng hộ to lớn của nhân dân. Sự đồng lòng của người dân, sự nỗ lực của lực lượng Công an đã tạo thế trận vững chắc trông công tác giữ gìn ANTT.

Trong chặng đường suốt 7 thập kỷ qua, lực lượng CAND đã không ngừng phấn đấu và trưởng thành, các cán bộ, chiến sỹ đã nêu cao bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân. Lực lượng CAND thường xuyên rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực công tác, gắn bó mật thiết với nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. 

Tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND
tại quận Tây Hồ

Cùng với sự lớn mạnh của lực lượng Công an Việt Nam, mặc dù tuổi đời còn non trẻ song với gần 20 năm thành lập, CAQ Tây Hồ, Phòng Cảnh sát PCCC số 6 Bắc Thăng Long đã phát huy được truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an quận Tây Hồ đã khám phá hàng nghìn vụ án kinh tế, môi trường, thu hồi hàng trăm tỷ nộp ngân sách Nhà nước. Triệt xóa hàng trăm đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và nhiều vụ án khác.

Điển hình như chiến công giải thoát con tin trong vụ bắt cóc cháu bé người Nhật Bản năm 1999, đã được nhân dân cả nước khen ngợi, đánh giá cao. Về công tác quản lý hành chính Nhà nước về trật tự xã hội, CAQ Tây Hồ đã làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tham mưu cho cấp ủy chính quyền quận Tây Hồ triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT đô thị và VSMT trên địa bàn.

Đối với lực lượng Cảnh sát PCCC số 6, tuy mới được thành lập năm 2011 nhưng đã chủ động tham mưu cho quận ủy, ủy ban phối hợp với các ban ngành thuộc quận, phường điều tra cơ bản, xây dựng các phương án PCCC, xây dựng lực lượng dân phòng, lực lượng chữa cháy cơ sở, tổ chức tập huấn thường xuyên luyện tập, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC góp phần kiềm chế sự cố hỏa hoạn.

Nhân dịp này, được thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Phúc Quang, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ đã truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 12 bà mẹ trên địa bàn quận Tây Hồ.