11 tỷ đồng phục hồi Đông Khuyết Đài - cố đô Huế

ANTĐ - Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế phối hợp với Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung khởi công dự án Bảo tồn, phục hồi di tích Đông Khuyết Đài thuộc hệ thống di tích cố đô Huế. 

Phối cảnh dự án phục dựng Đông Khuyết Đài

Đây là dự án nằm trong mục tiêu tập trung tu bổ, phục hồi ưu tiên các công trình trong khu vực Hoàng thành Huế. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 11 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 16 tháng, bao gồm việc phục hồi nhà canh, tu bổ phục hồi tường thành và lan can, tôn tạo sân vườn, hệ thống cấp thoát nước và hệ thống điện chiếu sáng. Đông Khuyết Đài là một trong bốn khuyết đài được vua Gia Long cho xây dựng ở bốn mặt của Hoàng thành Huế để phục vụ cho việc quan sát và phòng thủ. Trên mỗi đài đều có xây một nhà vuông, lợp ngói phẳng. Vị trí của Đông Khuyết Đài được đặt ở chính giữa mặt đông của Hoàng thành Huế (gần cổng Hiển Nhân). Tuy nhiên, trải qua nhiều biến động của lịch sử và sự hủy hoại của thời gian, Đông Khuyết Đài đã bị hư hỏng và xuống cấp trầm trọng. Ngôi nhà canh bằng gỗ được làm dưới dạng “phương đình” (nhà vuông) đã bị biến mất hoàn toàn.