Quảng Ngãi:

11 trong số 15 thuyền viên bị bắt tại Indonesia đã trở về

ANTĐ - Được sự giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam ở Indonesia, sau hơn 2 tháng bị bắt, 11 trong 15 thuyền viên trên tàu cá mang số hiệu QNg 90053TS của anh Đặng Duy Bình ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, đã trở về quê trong sáng nay 13-12.

Sáng 13-9-2013, tàu cá QNg 90053TS của anh Đặng Duy Bình ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, cùng 14 thuyền viên xuất bến tại cảng Sa Kỳ. Đến khoảng 8h, ngày 27.9.2013, trong lúc tránh cơn bão số 10, tàu các của anh Đặng Duy Bình bị trôi dạt trên vùng biển Indonesia và bị cảnh sát nước này bắt giữ.

Anh Đặng Duy Bình - Chủ tàu cá QNg 90053T cho biết: Khi gặp cơn bão số 10, tàu chạy trú bão, do sóng lớn tàu bị dạt qua vùng biển Indonesia thì bị phía Indonesia bắt giữ. Tại đây, phía Indonesia đã giữ chúng tôi 2 ngày trên tàu, sau đó đưa vào giam tại đất liền.

11 trong số 15 thuyền viên bị bắt tại Indonesia đã trở về ảnh 1
Lực lượng Biên phòng làm việc với các thuyền viên sau khi trở về địa phương


Sau khi bị bắt, cảnh sát Indonesia đã thu giữ toàn bộ tài sản và con tàu với công suất 910CV, trị giá 2,8 tỷ đồng. Ngày 13.12, 11 thuyền viên đã được trở về trong điều kiện sức khỏe an toàn, đa phần các thuyền viên đều ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, và ở tỉnh Khánh Hòa.

Thượng úy Trần Công Bình – Đội phó Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Bình Hải cho biết: Sau khi tiếp nhận tin báo, chúng tôi đã báo cáo sự việc lên cấp trên, tổ chức xác minh, đề xuất gửi lên cơ quan chức năng. Hơn 2 tháng, với sự giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, 11 trong số 15 thuyền viên đã được trở về trong điều kiện sức khỏe an toàn.

Hiện nay, vẫn còn 4 thuyền viên bị tạm giữ tại Indonesia là Hồ Tuyền (SN 1976) ở tỉnh Khánh Hòa và Võ Sáu (SN 1976), Nguyễn Dũng (SN 1978), Đặng Hồng Mạnh (SN 1988) đều trú ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Lực lượng Biện phòng và các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai các thủ tục cần thiết để đưa 4 thuyền viên trở về trong thời gian tới.