11 nước cam kết cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

ANTĐ - Ngày 5-6, hãng thông tấn Sputnik dẫn thông tin từ một báo cáo của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, 11 nước đã đồng ý cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.

Theo báo cáo chuẩn bị cho bài phát biểu thường niên của ông Poroshenko trước Quốc hội Ukraine, nước này “chỉ cần vũ khí phòng thủ để bảo vệ lãnh thổ của mình” và đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài.

“Ukraine đã đạt được thỏa thuận cung cấp vũ khí, trong đó có cả vũ khí sát thương với 11 quốc gia. Bước tiến này đã đạt được với đồng minh quan trọng của chúng tôi, đó là Mỹ”, báo cáo viết.

Binh lính Ukraine triển khai vụ khí tại miền Đông Ukraine

Trước đó, hồi cuối tháng 3, ông Poroshenko nói rằng, Ukraine đã ký kết các thỏa thuận với 11 nước EU về việc cung cấp vũ khí, trong đó có cả vũ khí sát thương cho nước này. Tuy nhiên, ông không đề cập đến quốc gia nào sẽ cung cấp “vũ khí phòng thủ” cho Kiev.

“Người đứng đầu nhà nước đã thông báo rằng Ukraine đã ký các hợp đồng với một loạt nước EU về việc cung cấp vũ khí, trong đó có vũ khí sát thương. Ông cho biết, lệnh cấm vận chính thức của EU về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine đã được hủy bỏ”, kênh truyền hình “1+1” của nước này dẫn một tuyên bố trên trang website chính thức của Tổng thống Poroshenko cho biết.

Trong khi đó, hôm 13-5, Phó phát ngôn viên NATO Carmen Romero cho rằng, Liên minh quân sự này không thể giải quyết được vấn đề cung cấp vũ khí cho Ukraine. Nội dung này cần được thảo luận bởi từng quốc gia trên cơ sở song phương.

Hồi tháng 5, Hạ viện Mỹ cũng đã phê chuẩn gói viện trợ vũ khí trị giá 200 triệu USD cho Ukraine. Trước đó, vấn đề này đã được Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ thông qua. Tuy nhiên, đến nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn chưa quyết định cung cấp vũ khí sát thương cho quân đội Ukraine.