11 người mất tích trong sự cố mỏ than ở Trung Quốc

ANTĐ - Vào 8h sáng 25-4, khu công trình 202 của mỏ than Chiếu Kim quận Diệu Châu, thành phố Đồng Xuyên, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, xảy ra sự cố thấm nước. 

Trang mạng xã hội chính thức của thành phố Đồng Xuyên ngày 26-4 cho biết, tới 9h hôm nay, lượng nước trong mỏ đã hạ còn 113 cm.

Tuy nhiên, hiện 11 công nhân vẫn chưa liên lạc được. Được biết, thời điểm xảy ra sự cố, trong mỏ có 67 người.

(Ảnh minh họa)

Lực lượng cứu hộ đã tiến hành các biện pháp thông gió và loại bỏ khí độc trong đường ống vận chuyển và đường ống thông gió của khu mỏ; trong điều kiện an toàn, họ tiếp tục sử dụng máy bơm để hút nước ngập ở đây ra.

Sau vụ việc, công tác an ủi động viên đã được chính quyền triển khai, đối với mỗi gia đình công nhân mỏ, chính quyền thành lập một đội công tác tới từng hộ để hỏi han tình hình.

Theo hãng Foxnews, điều kiện làm việc tại các khu mỏ ở Trung Quốc được cho là nguy hiểm nhất thế giới. Tuy nhiên, những năm gần đây, các cải tiến an toàn đã giảm số người chết vì tai nạn hầm mỏ.