11.525 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 7

ANTD.VN - Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 7 năm 2017 là 11.525 lao động.

11.525 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 7 ảnh 1

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, trong tháng 7 đã có hơn 11.500 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 7 năm 2017 là 11.525 lao động.

Trong đó, thị trường Đài Loan là 6.435 lao động, Nhật Bản là 4.534 lao động, Hàn Quốc là 76 lao động (1lao động nữ), Ả Rập Saudi là 246 lao động, Malaysia 94 lao động, UAE 45 lao động, Quatar 35 lao động…

So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 7 năm 2017 giảm nhẹ (số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 07 năm 2016 là 11.645 lao động).

Như vậy, trong 7 tháng đầu năm, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 68.949 lao động đạt 65,66% kế hoạch năm 2017 . Trong đó thị trường Đài Loan đang dẫn đầu với số lượng hơn 33.800 lao động, tiếp sau là thị trường Nhật Bản với hơn 27.700 lao động.