100% phiếu bầu ông Lê Khánh Hải làm Chủ tịch VFF khoá VIII

ANTD.VN - 15h10 hôm nay 8-12, ông Lê Khánh Hải - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL chính thức được Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ 2018-2022 bầu làm Chủ tịch VFF.

Ngày 8-12, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), VFF tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2018-2022. 

15h10, Ban kiểm phiếu công bố kết quả có 68/68 phiếu (tỉ lệ 100%) bầu ông Lê Khánh Hải - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL làm Chủ tịch VFF khoá mới, thay ông Lê Hùng Dũng - Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 2014-2018.

Chủ tịch VFF khoá VII Lê Hùng Dũng (bên trái) tặng hoa chúc mừng Chủ tịch VFF khoá VIII Lê Khánh Hải

100% phiếu bầu ông Lê Khánh Hải làm Chủ tịch VFF khoá VIII ảnh 2

Ông Lê Khánh Hải bắt tay các đại biểu dự đại hội

Trước thềm đại hội, vị trí Chủ tịch VFF có một số đề cử khác tuy nhiên sau đó các ứng viên đã xin rút và ông Lê Khánh Hải là ứng viên duy nhất ở danh sách cuối cùng.

Ngoài bầu Chủ tịch VFF, đại hội sẽ bầu các tân Phó Chủ tịch phụ trách: chuyên môn, tài chính và truyền thông, cùng 17 uỷ viên Ban chấp hành khoá mới.

Dự kiến 17h hôm nay, Ban lãnh đạo cùng Ban chấp hành VFF sẽ được bầu xong và ra mắt đại hội. Tân Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải sẽ có bài phát biểu nhận nhiệm vụ.

Cũng tại đại hội, các đại biểu đã nghe đại diện VFF nhiệm kỳ VII báo cáo hoạt động, tài c hính và nghe Chủ tịch VFF khoá VII Lê Hùng Dũng phát biểu tổng kết nhiệm kỳ. Đại hội cũng kết nạp thêm 5 tổ chức thành viên, nâng tổng số tổ chức thành viên lên 71.

Sơ lược tiểu sử tân Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải:

Ông Lê Khánh Hải sinh ngày 27-5-1966, quê quán tỉnh Quảng Trị. Ông Lê Khánh Hải có trình độ chuyên môn là cử nhân, ngoại ngữ tiếng Anh, trình độ cao cấp lý luận chính trị.

- Năm 1982-1988: Học viên sĩ quan quân đội - Trường kỹ thuật quân sự, sau công tác tại Bộ Tư lệnh QK7-TP.HCM.-1988-1990: Công tác tại Công ty vận tải Biển Việt Nam.

- Từ 1990-1995: Phó Trưởng phòng XNK, Công ty XNK và Phát triển văn hóa, doanh nghiệp loại I thuộc Bộ VHTT.

- 1995-2001: Phó Giám đốc, Bí thư Chi bộ Công ty XNK và Phát triển văn hóa, doanh nghiệp loại I thuộc Bộ VHTT.

- 2001-2004: Giám đốc, Bí thư Chi bộ Công ty XNK và Phát triển văn hóa

- 2005-2007: Giám đốc, Bí thư Đảng bộ Trung tâm triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam - Đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ VH-TT&DL.

- 2008-2010: Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ Vụ Thi đua khen thưởng Bộ VH-TT&DL.

- Tháng 6-2010 đến nay: Thứ trưởng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ VH-TT&DL.