100 "hiệp sĩ" học võ Aikido để "hành hiệp" chống tội phạm

ANTĐ - Ngày 18-9, “hiệp sĩ” Trần Hoàng Anh, đại diện Ban Quản trị "hiệp sĩ" Bình Dương, cho biết từ ngày 20-9, các “hiệp sĩ” sẽ bắt đầu học võ với võ sư Lê Hoàng Mai, HLV trưởng bộ môn Aikido quận Tân Bình - TPHCM.

Theo “hiệp sĩ" Anh, khóa huấn luyện này do các anh tự đề xuất, liên hệ với võ sư Mai nhằm nâng cao kỹ năng tự vệ khi "hành hiệp".  

100 "hiệp sĩ" học võ Aikido để "hành hiệp" chống tội phạm ảnh 1
Một "hiệp sĩ" Bình Dương bị một băng trộm đánh bất tỉnh ngày 13-9
Trước đó, do sơ suất, nhiều “hiệp sĩ” Bình Dương đã mang thương tích khi đối đầu tội phạm. Điển hình, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (thị xã Thủ Dầu Một) bị cướp đâm ở lưng, “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên (thị xã Dĩ An) bị giang hồ chém đứt gân tay chân, “hiệp sĩ” Nguyễn Hoàng Thiên (thị xã Dĩ An) bị trộm đâm ngay cổ…

Hiện Bình Dương có hơn 100 “hiệp sĩ” rải khắp các CLB phòng chống tội phạm ở nhiều phường, xã. Hàng ngàn tội phạm đã bị các anh bắt quả tang, khống chế bàn giao công an.

* Tối 17-9, các “hiệp sĩ” phường Phú Hòa (thị xã Thủ Dầu Một) đã phát hiện 2 đối tượng đang dùng đoản trộm xe máy của anh Nguyễn Đăng Tôn (phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một).
 

100 "hiệp sĩ" học võ Aikido để "hành hiệp" chống tội phạm ảnh 2
Hai đối tượng trộm xe (giữa) bị "hiệp sĩ" bắt giữ tối 17-9
Sau khi truy đuổi 2 km, các đối tượng bị khống chế và bàn giao công an. Các đối tượng khai tên Mai Hoàng Ân (23 tuổi), Nguyễn Minh Thức (22 tuổi), cùng quê Bình Phước.