100% công trình xây dựng phải có phép, “xóa” đường đất

ANTĐ - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận Long Biên (Hà Nội), ông Vũ Đức Bảo khẳng định những tiêu chí này sẽ được quận Long Biên thực hiện trong năm 2014, tại hội nghị triển khai “Năm trật tự và văn minh đô thị” vừa được tổ chức.

Theo ông Lê Anh Quân – Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên, Quận ủy, UBND quận đã có nghị quyết với những tiêu chí cụ thể đặt ra trong năm 2014 này. Đó là 100% các tuyến đường không còn hiện tượng lấn chiếm vỉa hè, mái che, bục bệ, các vi phạm TTĐT mang tính cố định. 100% các công trình xây dựng được kiểm soát; tỷ lệ công trình xây dựng có phép đạt 100%. Giảm TNGT trên 3 tiêu chí. Nâng cao chất lượng công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quận, đảm bảo “không nhìn thấy rác trên đường phố”.

Những nội dung này hàng tháng định kỳ lãnh đạo quận sẽ tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện đối với các phòng, ban và chính quyền 14 phường. Chủ tịch UBND phường chịu trách nhiệm trực tiếp trước lãnh đạo quận, nếu để xảy ra, tồn tại những vi phạm mang tính hệ thống. Năm 2013, thực hiện “Năm kỷ cương hành chính” trên lĩnh vực quản lý đô thị, quận Long Biên đã tổ chức 6 đợt ra quân tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý vi phạm; qua đó xử lý triệt để hàng nghìn lượt trường hợp vi phạm, góp phần tạo sự phong quang, trật tự, văn minh địa bàn.