10 năm tù cho kẻ thủ dao, giết người tại sân bóng chuyền

ANTĐ - Bị Phạm Minh Tấn (29 tuổi) dọa đánh, Nguyễn Văn Hảo (17 tuổi) thủ sẵn dao trong người rồi ra sân chơi bóng. Thấy Hảo đến, Tấn lao ra đánh, Hảo rút dao đâm thẳng vào ngực khiến Tấn tử vong. 
10 năm tù cho kẻ thủ dao, giết người tại sân bóng chuyền ảnh 1
Nguyễn Văn Hảo tại phiên tòa xét xử


Sáng ngày 12-3, TAND tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hảo (17 tuổi, ngụ ở thôn Đại Lễ, xã Phước Hiệp, H.Tuy Phước, Bình Định) 10 năm tù về tội “Giết người”.
Theo cáo trạng, ngày 7-10- 2012, trong lúc chơi bóng chuyền tại sân bóng ở thôn Đại Lễ, Nguyễn Văn Hảo và Phạm Minh Tấn (29 tuổi, trú cùng địa phương) xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ từ việc hoán đổi vị trí giữa Tấn và một người bạn của Hảo. Hai bên có xô xát nhưng không xảy ra việc gì. 

Đến sáng ngày 8-10, trong lúc Hảo chuẩn bị đi học thì Tấn chạy xe ngang nhà dọa chiều nay sẽ đánh nhau tiếp. Chiều cùng ngày, Hảo đã thủ sẵn con dao bấm trong túi quần rồi ra sân chơi bóng. Vừa thấy Hảo đến, Tấn chạy lại đánh thì bị Hảo rút dao bấm đâm thẳng vào ngực khiến Tấn tử vong trên đường đi cấp cứu. 

Ngoài mức án trên, Nguyễn Văn Hảo còn phải bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại hơn 109 triệu đồng và chu cấp nuôi dưỡng cho 3 con của bị hại mỗi tháng 1.500.000 đồng.

Trước đó, ngày 28-12-2012, Hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hảo 10 năm tù .