10 năm tù cho gã đàn ông cưỡng hiếp con riêng của vợ

ANTĐ - Tòa án Delhi (Ấn Độ) mới đây đã tuyên phạt 10 năm tù giam đối với gã đàn ông nhiều lần cưỡng hiếp con gái riêng của vợ.

Trong phiên tòa xét xử thẩm phán Sanjay Garg đã lên án hành động của gã đàn ông giấu tên (35 tuổi) sống tại khu New Ashok Nagar, phía đông Delhi là đáng ghê tởm và khiến xã hội phẫn nộ.

Bị cáo bắt đầu giở trò đồi bại với nạn nhân từ năm 2010 khi cô bé mới 13 tuổi. Hắn ta đe dọa sẽ trừng trị nếu cô bé dám tiết lộ chuyện với bất kỳ ai. 

Ảnh minh họa


Được biết mẹ bé gái này đã kết hôn với bị cáo sau khi người chồng đầu tiên qua đời. Cô này đã nộp đơn trình báo cảnh sát, sau khi phát hiện ra hành vi bỉ ổi của hắn với con gái mình.

Trong phiên xét xử, bị cáo cho rằng mình bị oan và nói nạn nhân đã kiện hắn ta để trả thù việc hắn phản đối mối quan hệ của cô bé với một chàng trai.

Tuy nhiên tòa đã bác bỏ lời ngụy biện của gã đàn ông này. Hắn sẽ phải ngồi tù 10 năm vì tội cưỡng hiếp và nộp phạt 3.000 rupee.