10 năm sau dịch SARS

ANTĐ - Sáng 11-4, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Đại sứ quán Italia, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam tổ chức lễ “Tưởng nhớ bác sĩ Carlo Urbani và 10 năm sau dịch SARS“. 

Bác sĩ Carlo Urbani sinh ngày 19-10-1956 tại Ancona (Italia), là bác sĩ chuyên khoa dịch tễ của WHO tại Việt Nam từ năm 2000. Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, ông đã tham gia nhiều Dự án và đề tài nghiên cứu khoa học về phòng chống bệnh sốt rét, phòng chống các bệnh giun sán. Ông là người đầu tiên xác định Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) vào ngày 28-2-2003 và có nhiều công lao để Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên được WHO công nhận đã khống chế thành công dịch SARS. Bản thân ông cũng qua đời vì mắc SARS vào ngày 29-3-2003.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long xúc động bày tỏ sự biết ơn tới những bác sĩ, y tá đã hết mình đương đầu với dịch bệnh SARS trong suốt 45 ngày SARS xuất hiện tại Việt Nam. Trong quãng thời gian này, Việt Nam đã có 63 trường hợp mắc SARS, trong đó có 37 người là y tá, bác sĩ, người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân SARS, có 5 cán bộ y tế đã hy sinh vì SARS.