10 năm nữa Trung Quốc cũng không đủ “trình” thách thức Mỹ

ANTĐ - Tạp chí National Interest vừa đưa ra những phân tích so sánh về sức mạnh của quân đội Trung Quốc và Mỹ trong 10 năm tới, và đi đến kết luận rằng Trung Quốc không thể là một thách thức thực sự đối với sự vượt trội của Mỹ trên thế giới.

Việc đánh giá được bắt đầu bằng việc nhìn vào kinh nghiệm hoạt động của quân đội (PLA), hải quân (PLAN) và không quân Trung Quốc (PLAAF).
“Một trong những vấn đề mà Trung Quốc thua kém hơn nhiều so với Mỹ đó là kinh nghiệm hoạt động”, National Interest nhận định.

10 năm nữa Trung Quốc cũng không đủ “trình” thách thức Mỹ  ảnh 1Quân đội Trung Quốc được cho là thiếu kinh nghiệm hoạt động, không có đồng minh và đang phụ thuộc quá nhiều vào Nga

Một loạt các cuộc chiến tranh chống khủng bố đã có tác dụng tích cực cho Mỹ khi quân đội nước này luôn được trải nghiệm hàng ngày với các hoạt động quân sự thực tế, trong khi, lực lượng vũ trang Trung Quốc lại thiếu kinh nghiệm trong vấn đề này.

Tạp chí này cho rằng, trong thập kỉ tới, Bắc Kinh vẫn sẽ không có kinh nghiệm gì và không biết liệu Trung Quốc có ý định cải thiện việc này bằng việc khơi mào các cuộc chiến hay không.

“Trong tất cả cuộc chiến, lực lượng quân đội Mỹ đã từng ngày phát triển cùng nhau, cải thiện các hình thức và kĩ năng liên lạc cần thiết để hoạt động như một đội làm việc hiệu quả. Ở thời bình, quân đội Mỹ thường phát triển theo các hướng khác nhau, mỗi đơn vị lại cố gắng theo đuổi những mục tiêu riêng và khác biệt trong huấn luyện, thu mua thiết bị và lên kế hoạch”, National Interest cho hay.

Ngoài ra, tạp chí Mỹ cho rằng, hiện cũng không có nhiều điều chứng tỏ lực lượng mặt đất, lực lượng pháo binh, không quân hay hải quân Trung Quốc có chút kết hợp nào trong những công việc cần thiết.

Trung Quốc cũng có một bất lợi khác đó là đang phải phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ và thiết bị cung cấp từ Nga, tuy nhiên nhiều khả năng trong một thập kỉ tới, điều này sẽ được cải thiện. 

Ngoài ra, việc Trung Quốc hoàn toàn không có đồng minh cũng là vấn đề lớn của nước này trong việc cân bằng được sức mạnh đối với Mỹ. “Trong thập niên tới, chúng ta sẽ không nhìn thấy sự phát triển của hệ thống đồng minh Trung Quốc, mà thậm chí là sự xuất hiện của một khối các nước chống lại Bắc Kinh”, National Interest cho hay.

Sự phán đoán về tương lai của quân đội Trung Quốc được đi đến kết luận rằng, mặc dù, việc tăng cường sức mạnh và sự hiện diện của quân đội có nghĩa là Trung Quốc đang có một vị thế lớn hơn, tuy nhiên, trong vòng một thập kỉ tới, quân đội Trung Quốc có thể lớn hơn bất kì lực lượng nào trên thế giới, chứ không phải Mỹ.