10 "kẻ thù" dễ khiến hôn nhân của bạn tan vỡ

ANTĐ - Trong xã hội hiện đại ngày nay, rất nhiều cuộc hôn nhân kết thúc bằng lá đơn ly dị chỉ bởi những nguyên nhân nghe hết sức ngớ ngẩn. 

Và người trong cuộc thì luôn nhầm tưởng rằng chính những tác nhân bên ngoài đã gây ra hậu quả đáng tiếng đó. Tuy nhiên, thực tế thì phần lớn các cuộc hôn nhân tan vỡ chính bởi sai lầm của người trong cuộc. Nếu bạn không muốn cuộc hôn nhân của mình chết dần chết mòn thì hãy dè chừng 10 nhân tố hủy hoại hôn nhân dưới đây:

1. Cái tôi cá nhân

Cái tôi cá nhân của bạn chính là kẻ thù lớn đối với hôn nhân của bạn. Hãy luôn ghi nhớ rằng hôn nhân là một trò chơi mà ở đó cả hai cùng chơi và cùng chiến thắng. Chính vì thế, đừng bao giờ cố gắng để giành phần thắng trước "bạn đời" của bạn.

2. Sự nghi ngờ

Nghi ngờ là một căn bệnh không có thuốc chữa. Nếu bạn nghi ngờ rằng anh ấy/cô ấy đang lừa dối bạn thì dù bạn có thu thập được nhiều bằng chứng đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng sẽ không bao giờ có thể thuyết phục bản thân rằng anh ấy/cô ấy vô tội.

3.  Khoảng cách trong giao tiếp

Thường thì giữa các cặp vợ chồng luôn có quá nhiều điều không được nói ra. Khi sự im lặng luôn ngự trị trong mối quan hệ vợ chồng bạn, thì sớm muộn nó cũng sẽ dẫn tới vực thẳm to lớn không thể lấp đầy. Vì thế, hãy thường xuyên trò chuyện với bạn đời, nếu không thì sự xa cách trong giao tiếp sẽ trở thành kẻ thù "giết chết" hôn nhân của bạn.

4. Thời gian

Thời gian là điều khan hiếm nhất trong thế giới ngày nay. Cả hai vợ chồng đều luôn bận rộn và hầu như không thể tìm ra thời gian rảnh rỗi dành cho nhau. Tuy nhiên, thực tế thì cả bạn và bạn đời của mình đều cần dành thời gian cho hôn nhân của mình. Đừng để công việc sai khiến và kiểm soát cuộc sống của bạn. Chỉ có như thế thì bạn mới tránh được tình trạng nhà vắng, bếp lạnh sau giờ làm việc.

5. Sự thiếu tự tin

Nếu bạn đời của bạn đang trong tình trạng thiếu tự tin về hình dáng, cân nặng, hoặc công việc thì chính bản thân bạn phải là người giúp anh ấy/cô ấy tìm lại được cảm giác thoải mái và dễ chịu. Đừng bao giờ đổ lỗi và trách móc anh ấy/cô ấy vì sự thiếu tự tin đó. Hãy luôn nhớ rằng, bất kỳ ai cũng luôn có sự thiếu tự tin của riêng mình, dù lớn dù nhỏ.

6. Phê bình

Phê bình là công việc của những người cầm bút để kiếm sống. Đó không phải là một phần cần có trong quan hệ vợ chồng. Việc bạn giúp bạn đời sửa chữa sai lầm và hoàn thiện bản thân là điều hoàn toàn cần thiết. Tuy nhiên, đừng liên tục lôi những điểm chưa hoàn hảo của anh ấy/cô ấy ra để phê bình. Điều đó sẽ chọc tức và khiến "đối tác" thấy mình bị xúc phạm quá mức.

7. Hành vi không đẹp

 Đôi khi, chính lời nói của bạn khiến bạn đời tổn thương sâu sắc nhất. Trong cuộc sống vợ chồng, những khi "cơm không lành, canh không ngọt" và việc bạn tức giận là điều khó tránh. Tuy nhiên, đừng bao giờ nói ra điều gì với mục đích làm tổn thưởng bạn đời. Hãy luôn ghi nhớ rằng, lời nói như những mũi tên. Một khi chúng đã bay ra khỏi miệng bạn thì bạn không bao giờ có cơ hội lấy lại.

8. Can thiệp từ gia đình

Gia đình hai bên nội ngoại chắc chắn sẽ đóng vai trò không nhỏ trong hôn nhân của bạn. Tuy nhiên, sự gắn bó thiêng liêng trong hôn nhân thì chỉ là vấn đề giữa hai bạn. Đừng bao giờ để người thứ 3, dù đó là cha mẹ đôi bên, chen vào giữa với những lời nói và nhận xét đôi khi không mang tính tích cực, dù là vô tình.

9. Xung đột về văn hóa

Hôn nhân giữa hai người ở hai nền văn hóa khác nhau ngày càng gia tăng; và các vụ ly hôn do xung đột về văn hóa vì thế cũng trở nên ngày càng phổ biến. Khi bạn kết hôn với ai đó, bạn phải biết chấp nhận một vài yếu tố trong nền văn hóa của họ và ngược lại. Ở đây không thể tồn tại khái niệm chấp nhận một phần. Bạn cần phải hoặc là chấp nhận toàn bộ con người anh ấy/cô ấy

10. Bực bội và thất vọng

Hãy bỏ lại những áp lực và những bực bội, thất vọng về công việc lại cơ quan. Đừng biến bạn đời thành một cái "túi đấm" để ngày ngày bạn trút hết mọi bực dọc và áp lực về công việc lên đầu anh ấy/cô ấy.