10 hợp đồng đắt đỏ nhất năm 2014

ANTĐ - Mùa hè năm 2014 là một trong những mùa chuyển nhượng sôi động nhất lịch sử bóng đá châu Âu khi những CLB lớn của Lục địa già chi rất nhiều tiền để cải thiện lực lượng. Những con số thông báo ban đầu về Luis Suarez, Angel di Maria hay James Rodriguez… chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

10 hợp đồng đắt đỏ nhất năm 2014 ảnh 1Suarez cập bến Barcelona với mức phí 75 triệu bảng

Theo thống kê của Daily Mail, tổng chi phí Barcelona bỏ ra để đưa Suarez về sân Nou Camp trong mùa hè năm nay lên tới 199 triệu bảng. Không thua kém là mấy, Man United cũng tốn kém 190 triệu bảng để có được Di Maria.

Thông báo ban đầu cho thấy Suarez cập bến Barcelona với mức phí 75 triệu bảng. Tuy nhiên, chừng đó không bằng phân nửa so với thực tế mà đội bóng của Luis Enrique phải bỏ ra. Nếu tính tất cả các chi phí khác trong bản hợp đồng có thời hạn 5 năm (lương, thưởng, thuế...), Barcelona phải chi xấp xỉ 200 triệu bảng cho thương vụ này. Tiền đạo người Uruguay cũng chính là bản hợp đồng đắt nhất trong năm 2014.

Với tham vọng nhanh chóng vực lại hình ảnh, Man United quyết định chi số tiền rất lớn để có được Di Maria. Theo tính toán, Quỷ đỏ mất tổng số 190 triệu bảng vào bản hợp đồng. Ngoài mức phí chuyển nhượng 59,7 triệu bảng, họ cũng phải trả mức lương khổng lồ xấp xỉ 200.000 bảng/tuần cho cầu thủ này.

Đứng thứ ba trong danh sách là tân binh James Rodriguez của Real Madrid với 133,5 triệu bảng. Đây là một trong những thương vụ rắc rối nhất trong mùa hè và gần như không ai nghĩ rằng mức giá của cầu thủ người Colombia được Monaco đẩy lên cao như vậy chỉ sau một mùa giải có được ngôi sao này từ Porto. Trong khi đó, Arsenal cũng chi tổng cộng 113 triệu bảng cho bản hợp đồng Alexis Sanchez.

Những thương vụ đắt giá khác trong năm 2014 phải kể tới hậu vệ Luke Shaw (MU, 103,5 triệu bảng), tiền đạo Diego Costa (Chelsea, 102,7 triệu bảng), tiền vệ Cesc Fabregas (Chelsea, 100,3 triệu bảng), Juan Mata (MU, 96,4 triệu bảng), hậu vệ David Luiz (PSG, 90,9 triệu bảng), Eliaquim Mangala (Man City, 87,7 triệu bảng).

Trong danh sách này, không khó để nhận ra sức mạnh tài chính và quyết tâm của Man United với 3 cái tên góp mặt và tổng số tiền lên tới gần 400 triệu bảng. Quỷ đỏ đã và đang làm tất cả để trở lại, mà vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League cho thấy thành công bước đầu của Louis van Gaal.