10 học sinh bị ngộ độc thực phẩm

ANTĐ - Trưa 11-2, 10 em học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Sơn Bình, xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn, sau khi ăn cơm trưa tại nhà bà Nguyễn Thị Thơ (trú thôn Liên Hòa, xã Sơn Bình) đã bị ngộ độc. 

Chiều 12-2, ông Ông Trần Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, sau khi được đưa đến các cơ sở y tế điều trị, cùng ngày số học sinh bị ngộ độc thực phẩm trên địa bàn đã được xuất viện.

Trước đó, trưa 11-2, 10 em học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Sơn Bình, xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn, sau khi ăn cơm trưa tại nhà bà Nguyễn Thị Thơ (trú thôn Liên Hòa, xã Sơn Bình) đã bị ngộ độc. Các em đều có triệu chứng sốt, đau bụng, nôn mửa và tiêu chảy. Sau đó, nhà trường đã đưa 8 em đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện, 2 em điều trị tại Trạm y tế xã Sơn Bình.

Hiện huyện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng lấy mẫu thức ăn đưa đi xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân để xử lý vụ việc.