10 đối tượng đánh hội đồng khiến nam thanh niên tử vong

ANTĐ - Mâu thuẫn cá nhân với Thiềm Văn Trì, 10 đối tượng rủ nhau cầm hung khí đi tìm Trì để giải quyết mâu thuẫn. Trên đường đi, các đối tượng gặp Thiềm Văn Phong (em trai Trì), cả nhóm đã xông vào dùng đá, cây đánh khiến Phong bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu.
Sáng 28-3, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt 10 bị cáo cùng trú tại thôn Phú Hữu, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân (Bình Định), gồm: Võ Ngọc Hải (18 tuổi) 14 năm tù, Đặng Văn Nhựt (18 tuổi) 12 năm tù, Ung Phi Phụng (18 tuổi) 5 năm 6 tháng tù, Trương Văn Vương (19 tuổi) 5 năm 6 tháng tù, Dương Văn Nhật (19 tuổi) 7 năm tù, Nguyễn Tấn Nghiệp (18 tuổi) 5 năm 6 tháng tù, Trần Đình Huy (19 tuổi) 7 năm tù, Trần Ngọc Viên (18 tuổi) 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Trung Chỉnh (18 tuổi) 3 năm 6 tháng tù và Ung Hà Văn (18 tuổi) 5 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”. 

10 đối tượng đánh hội đồng khiến nam thanh niên tử vong ảnh 1
Các đối tượng tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng khoảng 21h ngày 13-10-2012, tại quán cà phê Thùy Dung, thuộc địa bàn thôn Kim Sơn, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân. Xuất phát từ việc bị Thiềm Văn Trì và một số thanh niên ở xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân chặn đánh trước đó, nên Võ Ngọc Hải cùng đồng bọn đã rủ rê, tìm kiếm hung khí rồi quay lại tìm đánh lại nhóm thanh niên xã Ân Nghĩa. Khi đến quán cà phê Thùy Dung, thì cả bọn gặp anh Thiềm Văn Phong (em ruột của Thiềm Văn Trì) đang đứng trước quán. Hải và đồng bọn đã sử dụng hung khí (cây, đá) xông vào tấn công anh Thiềm Văn Phong. Trong lúc đánh Phong, tên Đặng Văn Nhựt đã dùng cây đánh 2 cái và dùng đá đánh 3 cái vào đầu nạn nhân. Khi anh Phong ngã nằm xuống đất, tên Võ Ngọc Hải đã hô lớn “Lũ bay né ra” rồi cầm cây bằng 2 tay tiến đến gần anh Phong, đánh mạnh 3 cái vào đầu nạn nhân. Hậu quả, anh Phong bị trọng thương với 17 vết thương trên vùng đầu, mặt, 9 vết thương trên lưng, tay, chân và chết trên đường đi cấp cứu 

Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc các bị cáo phải bồi thường gần 110 triệu đồng cho gia đình bị hại và 70 triệu đồng tiền cấp dưỡng nuôi 2 đứa con anh Phong.