1 tuần doanh nghiệp phải tiếp 3 đoàn kiểm tra

ANTĐ - Ông Phí Ngọc Trịnh- Phó Tổng giám đốc Công ty May Hồ Gươm đã cho biết như vậy bên lề Diễn đàn “Công nghệ Đức gặp gỡ ngành dệt may Việt Nam” diễn ra sáng nay (5-7). 

Tiếp quá nhiều đoàn kiểm tra khiến doanh nghiệp mệt mỏi

Theo đại diện doanh nghiệp này, xí nghiệp 8 của Công ty May Hồ Gươm đóng tại Thanh Hóa từ ngày 4 đến 10-7-2016 phải tiếp đến 3 đoàn kiểm tra.

“1 tuần phải tiếp đến 3 đoàn kiểm tra thì doanh nghiệp còn đâu thời gian sản xuất, kinh doanh nữa? Trong khi đó, việc giảm thanh tra vẫn đang được Chính phủ yêu cầu thực hiện. Các đoàn nên kết hợp để bố trí một buổi kiểm tra thôi”- ông Phí Ngọc Trịnh nói.

Đồng quan điểm này, ông Nguyễn Khánh Quyền- Giám đốc điều hành Công ty Dệt Minh Khai cho hay, thủ tục hành chính, thanh tra, kiểm tra gây phiền hà cho doanh nghiệp do quá nhiều đơn vị quản lý.

“Tiếp các đoàn thăm hỏi, đôi khi chỉ là kiểm tra thông thường nhưng mất rất nhiều thời gian của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn thường xuyên phải chi phí các khoản không tên nhưng gần như bắt buộc”- đại diện Công ty Dệt Minh Khai chia sẻ.

Ngoài những vướng mắc trên, vấn đề thị trường, việc tăng lương tối thiểu vùng, thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, xử lý môi trường… cũng làm các doanh nghiệp “đau đầu”. Từ quý II-2016, đơn hàng dệt may đã dồi dào hơn nhưng kim ngạch xuất khẩu dệt may năm nay có đạt mục tiêu hay không thì vẫn là ẩn số.