1 thanh niên bị phục kích đánh tơi bời trước khách sạn

ANTĐ - Sáng ngày 4.8.2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lý Sơn cho biết, vừa khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp các đối tượng Ngô Đình Thảo (SN 1989), Nguyễn Thanh Quang (SN 1991), Phan Tấn Lộc (SN 1992), Đinh Văn Linh (SN 1989) đều ngụ tại xã An Hải, Lý Sơn về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo hồ sơ, tối 20.11.2010, 4 đối tượng trên cùng đồng bọn là Phạm Ân Sen (SN 1992), Nguyễn Văn Lộc (SN 1992), Nguyễn Nam Tài (SN 1987) đều ngụ tại xã An Hải, huyện Lý Sơn và 8 thanh niên khác mang theo hung khí phục trước khách sạn Lê Gia (Lý Sơn) chém anh Mai Văn Cận (ở thôn Tây An Vĩnh, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn), gây thương tích nặng.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Sau khi xảy ra án, nhân dân địa phương đưa anh Cận đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Anh Cận bị vỡ lá lách và đa chấn thương, với tỷ lệ thương tích trên 30%.

Nguyên nhân của vụ việc là do trước đó, khi đang uống cà phê tại quán Phố Biển (Lý Sơn), Nguyễn Văn Lộc nói với đồng bọn là y vừa bị Cận chặn đường đánh, rồi kéo cả nhóm đến phục trước khách sạn Lê Gia chém trọng thương anh Cẩn.

Hiện Phạm Ân Sen, Nguyễn Văn Lộc và Nguyễn Nam Tài đã trốn khỏi địa phương, Công an huyện Lý Sơn đang phối hợp cùng Công an các tỉnh thành tổ chức truy bắt các đối tượng này.