1 tháng, hơn 3.600 xe tải, xe khách vi phạm bị xử phạt

ANTĐ -Đây là thông tin được Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội công bố trong cuộc họp chỉ đạo các đơn vị tăng cường xử lý nghiêm những vi phạm liên quan đến xe tải, xe khách, tổ chức chiều nay 1-10.

Trong tháng 9, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT phát hiện, xử phạt 24.354 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó có 1.285 xe khách và 2.379

xe tải. 

CSGT tăng cường xử lý nghiêm đối với các xe tải, xe khách vi phạm 

Đánh giá về công tác đảm bảo ATGT trong tháng 9 cũng như những nhiệm vụ đặt ra từ nay đến cuối năm, Đại tá Đào Vịnh Thắng đã chỉ ra những bất cập, tồn tại đồng thời yêu cầu chỉ huy các đơn vị tăng cường công tác hướng dẫn, phân luồng, tuần tra, xử lý vi phạm để đảm bảo tuyệt đối ATGT.

Một số địa bàn vẫn để xảy ra hiện tượng xe tải, xe khách hoạt động sai giờ, sai tuyến gây ảnh hưởng đến ATGT đã được Trưởng Phòng CSGT chỉ rõ, đồng thời yêu cầu chỉ huy đội phải kiên quyết xử lý bằng nhiều biện pháp trong đó có việc mật phục, ghi hình để xử lý “nguội”.

Cùng với việc đẩy mạnh kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm, Phòng CSGT chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường hướng dẫn phân luồng đảm bảo ATGT, chống ùn tắc giờ cao điểm

Đối với những phương tiện vi phạm, chỉ huy Phòng CSGT nhấn mạnh phải kiểm tra tổng thể tất cả các lỗi, trường hợp tái phạm nhiều lần đề nghị với Sở GTVT, các cơ quan chức năng đình tài, cắt nốt, rút giấy phép hoạt động vận tải của doanh nghiệp.

​Chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10 và những tháng cuối năm, Đại tá Đào Vịnh Thắng yêu cầu các đơn vị địa bàn quyết liệt tăng cường công tác phối hợp bảo vệ, bảo đảm an toàn tuyệt đối hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các sự kiện chính trị - xã hội lớn của đất nước và Thủ đô; tăng cường lực lượng hướng dẫn, phân luồng giao thông chống ùn tắc vào giờ cao điểm. “Tùy từng tình hình, đặc điểm của các địa bàn, chỉ huy các đơn vị phải chủ động xây dựng, triển khai những phương án xử lý sao cho đạt hiệu quả cao nhất".

Đẩy mạnh các hành động đẹp, giúp đỡ người dân. (Trong ảnh: CSGT Hà Nội nhặt được tài sản tìm người đánh rơi để trả lại cho người dân)

Song song với đó, công tác xây dựng lực lượng, chấn chỉnh tác phong, điều lệnh, nâng cao lễ tiết trong khi làm nhiệm vụ của CBCS cũng phải được chỉ huy các đơn vị đặc biệt quan tâm.

Đối với những người dân, nhất là người tham gia giao thông ở các tỉnh thành khác đến Hà Nội, nếu xác định không cố ý hoặc không biết đường mà lỡ vi phạm những lỗi nhỏ, CSGT phải hướng dẫn họ đi đúng Luật Giao thông, nhắc nhở họ không vi phạm.

Chỉ huy Phòng CSGT động viên CBCS  thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Các đơn vị cần cần kịp thời biểu dương khen thưởng CBCS có thành tích cao, việc làm tốt phục vụ nhân dân cũng như kiên quyết xử lý nghiêm đối với đơn vị, cá nhân nào vi phạm. Cần thiết sẽ điều chuyển khỏi lực lượng CSGT hoặc chuyển sang đơn vị khác...”-Đại tá Đào Vịnh Thắng quyết liệt.