1 người tử nạn trong vụ trực thăng lao xuống sông ở New York

ANTĐ - Một chiếc máy bay trực thăng chở 5 người trong một tour du lịch cá nhân đã gặp nạn và lao xuống dòng sông Tây ở New York vào trưa thứ 3 (4-10), khiến 1 người tử nạn và 3 người khác bị thương.

Nạn nhân là một phụ nữ 40 tuổi và gia đình trong một chuyến thăm thành phố New York để mừng sinh nhật một thành viên trong đoàn. Bà bị mắc kẹt trong chiếc trực thăng sau khi tai nạn xảy ra và bị kéo xuống sâu khoảng 15 mét. Đội lặn của cảnh sát New York sau đó phải mất tới 90 phút mới đưa được thi thể của bà ra.

 
 

Theo lời nhân chứng kể lại, sau khi cất cánh, chiếc trực thăng bỗng dưng xoay tròn rồi lao xuống nước, phi công và 3 hành khách đã thoát ra được, nhưng họ nhìn thấy 1 người đã cố gắng lặn xuống nhiều lần để cứu nạn nhân vẫn còn bị mắc kẹt.

Cảnh sát cho biết những người khách trên chuyến bay là bạn của phi công, họ đều mang quốc tịch Anh và Australia. Họ gặp nhau ở New York để tổ chức sinh nhật.

 
 

Lực lượng cứu hộ đã có mặt chỉ ít phút sau khi vụ tai nạn xảy ra. Một nhóm cảnh sát đang thực tập phương án chống khủng bố ở gần đó khi phát hiện đã ngay lập tức đưa thuyền tới hiện trường. Trung úy Larry Serras cho biết: “Viên phi công đã không hề ra tín hiệu hay nói gì về việc còn một người mắc kẹt trong chiếc trực thăng. Do đó, chúng tôi đã không chọn được mục tiêu cứu hộ chính là ở đâu”.

 
 

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên tai nạn như thế này xảy ra tại dòng sông này. Kể từ năm 2006 tới nay, đã có 4 vụ tai nạn đường không, khiến hơn 10 người thiệt mạng. Trong đó có một pha hạ cánh thần kỳ của chiếc Airbus 320 của hãng hàng không U.S Airways, chuyến bay 1549, trong năm 2009.