1 em “thư giãn" với 2 anh tại tầng hầm quán cà phê

ANTĐ - Nghe 3 vị khách đặt vấn đề “thư giãn”, dù chỉ có 1 nữ nhân viên phục vụ nhưng Dũng vẫn gật đầu, gạ khách xuống hầm “từng người một”.

 

Ngày 27-6, CQĐT CAH Gia Lâm, Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt Hoàng Văn Dũng (SN 1979), quê quán Kim Thành, Hải Dương, tạm trú tại 192 Phan Đăng Lưu, thị trấn Yên Viên, về hành vi “Chứa  mại dâm” (quy định tại điều 254 BLHS). Đây được xem là chủ chứa liều lĩnh nhất, bởi phố Phan Đăng Lưu nhiều tháng nay đã bị lực lượng chức năng huyện Gia Lâm và thị trấn Yên Viên xử lý rất quyết liệt mọi hiện tượng tệ nạn xã hội.

Phố Phan Đăng Lưu cơ bản "sạch" hiện tượng mại dâm

Tài liệu điều tra xác định, khoảng 13h15 ngày 26-6, có ba vị khách nam giới đều trú ở huyện Gia Lâm kéo nhau vào địa chỉ 192 Phan Đăng Lưu - TT Yên Viên. Đây là quán cà phê thư giãn trá hình, do Hoàng Văn Dũng làm chủ. Uống nước một lúc, 3 vị khách đặt vấn đề với chủ quán cho “thư giãn".

Dũng đồng ý, bố trí nhân viên nữ duy nhất là Sinh, 30 tuổi, quê Tuyên Quang xuống tầng hầm để bán dâm cho khách với giá là 200.000 đồng/1người/1lượt. Tiếp xong vị khách thứ hai, Sinh kêu hơi mệt, còn vị khách thứ ba cũng…hết hứng vì chờ lâu quá, nên thôi. Khách thanh toán cho Dũng 400.000 đồng. Quá trình này, lực lượng an Công an ập vào kiểm tra, làm rõ giao dịch mua bán dâm và vai trò của Hoàng Văn Dũng.