1/4 người Hồi giáo ở Anh thông cảm cho các tay súng tấn công Charlie Hebdo

ANTĐ -Khoảng 27% người Hồi giáo ở Anh bày tỏ sự thông cảm với các tay súng khủng bố ở Paris, trong khi nhiều hơn 1/10 trong số họ thậm chí còn nói rằng tòa soạn châm biếm Charlie Hebdo “xứng đáng” bị tấn công.

Theo số liệu được trích dẫn từ kết quả của cuộc thăm dò do The ComRes tổ chức, khoảng 32% cho biết họ không hề ngạc nhiên trước các cuộc tấn công và 11% số người được hỏi nói rằng tạp chí Charlie Hebdo biếm họa hình ảnh của Nhà tiên tri Mohammed xứng đáng bị tấn công. Có 68% người Hồi giáo Anh nói rằng các cuộc tấn công vào tòa báo là không bao giờ hợp lý.

Cuộc thăm dò của ComRes cũng thực hiện tìm hiểu dư luận công chúng Anh về vấn đề trung thành với đất nước. 95% số phiếu thể hiện sự trung thành, trong khi 93% số phiếu nói rằng họ tuyệt đối tuân theo luật pháp của Anh.
1/4 người Hồi giáo ở Anh thông cảm cho các tay súng tấn công Charlie Hebdo  ảnh 1Cuộc tấn công Charlie Hebdo đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trên toàn cầu

Tuy nhiên, khoảng 20% số người được hỏi lại cho rằng xã hội phương Tây không phù hợp với đạo Hồi, 46% trong số đó nói rằng chính phủ Anh đang trở nên ít khoan dung và có thành kiến đối với người Hồi giáo. Và 35% cho biết họ cảm thấy không tin tưởng vào người Hồi giáo.

Nhận định về kết quả của cuộc thăm dò, Baroness Warsi, cựu Bộ trưởng Văn phòng nước ngoài Anh, cho biết mức độ thông cảm cho động cơ đằng sau các cuộc tấn công Charlie Hebdo là "đáng lo ngại". 
Kết quả cuộc thăm dò được công bố cùng thời điểm với sự biến mất của 3 nữ sinh Anh, được cho là sang Syria tham gia các nhóm cực đoan. Trước đó, hôm 23-1, Thủ tướng Anh David Cameron cũng nhấn mạnh tất cả các tổ chức xã hội cần hành động nhiều hơn nữa nhằm chống lại âm mưu khủng bố.