1/4 dân số từ 25 tuổi trở lên bị tăng huyết áp

ANTĐ - Hôm qua, 12-5, các giáo sư, bác sĩ của Viện Tim mạch Việt Nam - BV Bạch Mai đã khám và tư vấn miễn phí về bệnh tăng huyết áp cho hàng trăm người dân, người bệnh tại BV. 

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày phòng chống tăng huyết áp Thế giới năm nay (17-5-2013). GS. Nguyễn Lân Việt, Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam cho biết, số lượng người mắc bệnh huyết áp tại Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng. Theo nghiên cứu gần đây của Viện tại 8 tỉnh, thành trong cả nước, có đến 25% những người từ độ tuổi 25 trở lên bị tăng huyết áp. Đáng chú ý, có đến 52% số người bệnh không biết mình bị tăng huyết áp. Theo GS. Nguyễn Lân Việt, huyết áp cao sẽ làm nảy sinh các nguy cơ nhồi máu cơ tim, xuất huyết não, đột quỵ với tỷ lệ tử vong cao hoặc tàn phế cả đời. Vì vậy, việc người dân hiểu về bệnh tăng huyết áp và kiểm soát tốt bệnh này sẽ tránh được nhiều nguy cơ tử vong.