1.300 ha đất xây dựng 5 cụm bệnh viện

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa thống nhất với Bộ Y tế về định hướng quy hoạch địa điểm xây dựng các bệnh viện trên địa bàn.

1.300 ha đất xây dựng 5 cụm bệnh viện

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa thống nhất với Bộ Y tế về định hướng quy hoạch địa điểm xây dựng các bệnh viện trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP Hà Nội thống nhất xây dựng các cụm Bệnh viện (gồm các bệnh viện của Trung ương và thành phố Hà Nội, bệnh viện công và bệnh viện tư) với mục tiêu phục vụ khám chữa bệnh cho người dân Thủ đô và các tỉnh lân cận theo 5 khu vực, bám theo các trục giao thông chính từ các tỉnh lân cận dẫn vào thành phố.

Hướng Đông là huyện Gia Lâm; hướng Bắc là huyện Đông Anh, Sóc Sơn; hướng Tây, Tây Bắc là Quốc Oai, Hoài Đức, Đan Phượng, Sơn Tây; hướng Tây Nam là huyện Chương Mỹ; hướng Nam là 2 huyện Thanh Trì và Thường Tín.

Diện tích đất dự kiến được phân bổ để xây dựng các cụm bệnh viện ở mỗi khu vực trên là từ 100-300 ha, tổng quỹ đất đưa vào xây dựng 5 cụm bệnh viện này là 1.300 ha. UBND TP giao các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, chuẩn bị quy hoạch trên để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý I-2009.            

Nam Anh