1.000kg gỗ lậu trên chiếc xe đeo biển giả

ANTD.VN - Ngày 25-4, Cục CSGT Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, đuổi bắt và thu giữ một xe ô tô chở gỗ lậu. 

1.000kg gỗ lậu trên chiếc xe đeo biển giả ảnh 1Chiếc xe ô tô chở gỗ lậu bị CSGT kiểm tra, thu giữ

Để tránh bị CSGT và lực lượng chức năng phát hiện, lái xe sử dụng BKS giả để lưu thông trên đường. Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, lái xe này đã bỏ chạy. Sự việc được Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện vào chiều 24-4.

Thời điểm trên, tổ công tác của Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh phối hợp với Cục CSGT làm nhiệm vụ trên tuyến đường tránh thành phố Hà Tĩnh, đoạn qua xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, phát hiện xe ô tô Fortuner, BKS: 43A - 215.39 có dấu hiệu nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành hiệu lệnh mà còn tiếp tục tăng ga bỏ chạy.

Trước hành vi manh động của lái xe, lực lượng CSGT đã dùng xe chuyên dụng truy đuổi, khi đến Km487 Quốc lộ 1A (cách vị trí bỏ chạy khoảng 40km), CSGT đã chặn giữ được chiếc xe trên.

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện trên xe chứa hơn 1.000kg gỗ trắc (thuộc nhóm I, trị giá hơn 100 triệu đồng). Tại thời điểm kiểm tra, lái xe là Lê Anh Tài (SN 1997, ở huyện Diễn Châu, Nghệ An) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số gỗ. Bên cạnh đó, CSGT còn thu giữ nhiều BKS ô tô giả. 

Qua đấu tranh, lái xe tường trình số gỗ trắc là của một người tên Nguyễn Trường Xuân, quê ở tỉnh Nam Định, thuê chở từ Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị về khu vực tỉnh Bắc Ninh để tiêu thụ, với giá 5 triệu đồng. Để qua mặt các cơ quan chức năng, Tài đã dùng nhiều BKS ô tô giả, dán kính xe màu đen và che đậy số gỗ lậu rất kín đáo.