02h00 ngày 11-7, Pháp - Bồ Đào Nha: Tử thần muôn mặt!

ANTĐ - Sân khấu lớn của EURO 2016 đã lựa chọn được 2 võ sỹ nặng ký nhất để cạnh tranh chức vô địch: chủ nhà Pháp và Bồ Đào Nha. Les Bleus đang nắm trong tay tất cả các yếu tố then chốt như thiên thời, địa lợi và nhân hòa để lần thứ ba bước lên đỉnh cao châu Âu, nhưng đội bóng bã trầu tiềm ẩn những yếu tố có thể giúp họ tạo ra “địa chấn”. 

Pháp trên thực tế không phải là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch trước lúc EURO 2016 bắt đầu. Les Bleus đối mặt với những vấn đề nhất định về lực lượng, trong đó có sự thiếu vắng của trung vệ giàu triển vọng nhất châu Âu, Raphael Varene vì chấn thương. Đây là lý do vì sao họ phải xếp sau Tây Ban Nha và Đức về cơ hội bước lên bục đăng quang tại giải vô địch châu Âu lần thứ 15.

Pháp (áo xanh) chiếm nhiều ưu thế, nhưng Bồ Đào Nha không phải là không có cơ hội

Tuy nhiên, càng tiến sâu vào giải, đoàn quân của Didier Deschamps càng cho thấy quyền lực của ứng viên hàng đầu cho chiến thắng ở giải đấu trên quê hương. Không chỉ có lợi thế sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng triệu CĐV, Les Bleus chứng tỏ tham vọng bằng dàn cầu thủ chất lượng, giàu sức bùng nổ và cải thiện qua từng ngày. Những lời chỉ trích tại vòng đấu bảng chỉ làm cho thầy trò Deschamps nỗ lực hơn, quyết tâm hơn trong việc hướng tới một màn trình diễn hoàn hảo.

Từ Dimitri Payet, Olivier Giroud cho đến Antoine Griezmann… các cầu thủ lần lượt thay nhau đóng vai trò người hùng đưa đội tuyển Pháp tiến một mạch đến trận chung kết. Tại Stade de France, đến lượt Paul Pogba được kỳ vọng sẽ là diễn viên chính ở trận đấu được chờ đợi nhất tại EURO 2016. Đó sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để Pháp cân bằng thành tích vô địch châu Âu của những người khổng lồ như Đức hay Tây Ban Nha.

Bên kia chiến tuyến, Bồ Đào Nha chỉ còn thiếu một bước nữa để lần đầu tiên bước lên đỉnh cao châu Âu. Trong lúc Pháp sở hữu vô số những lợi thế, đội bóng bã trầu có những lý do của riêng mình để lạc quan. Cùng với sự cải thiện qua từng vòng đấu, Bồ Đào Nha có trong tay ngôi sao hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại: Cristiano Ronaldo. Nani hay “hiện tượng” Renato Sanches vẫn được nhắc tới, song người đặt dấu ấn quan trọng nhất không ngoài CR7.

Nếu mọi chuyện diễn tiến theo một kịch bản như Fernando Santos đã sắp xếp, Bồ Đào Nha sẽ hoàn tất hành trình “xấu xí” nhất để bước lên bục đăng quang. Phải cho đến vòng bán kết họ mới giành chiến thắng đầu tiên (trong 90 phút), nhưng điều đó không ngăn cản giới hâm mộ của họ mơ mộng. Có điều, lịch sử không đứng về phía Bồ Đào Nha khi để thua Pháp ở cả 3 lần chạm trán tại các giải đấu lớn gần đây.

“Tử thần” có thể đến trong khoảnh khắc nào đó giống như cách thầy trò Santos vẫn làm bằng một lối chơi linh hoạt, dựa trên chiến thuật phòng ngự, phản công sắc bén. Thế nhưng, Pháp sẽ là một trải nghiệm khác, khó khăn hơn nhiều, một đối thủ mà Bồ Đào Nha chưa từng chạm trán trong hành trình đi tới trận chung kết ở kỳ EURO năm nay.  

Dự đoán: Pháp thắng 2-1

Thông tin bên lề  

- Đây sẽ là lần chạm trán thứ tư giữa Bồ Đào Nha và Pháp tại một giải đấu lớn. Pháp thắng 3 lần gặp nhau trước đó, tất cả đều ở vòng bán kết: EURO 1984, EURO 2000 và World Cup 2006.  

- Pháp thắng 10 trận gần đây trước Bồ Đào Nha, chuỗi thành tích tốt hơn so với bất cứ đối thủ nào khác sau khi từng có 13 chiến thắng liên tiếp vượt qua Luxembourg. Bồ Đào Nha chỉ ghi 1 bàn từ 4 lần chạm trán với Pháp – bàn thắng từ chấm phạt 11m của Ricardo Quaresma vào tháng 10-2014.  

- Bồ Đào Nha là đội bóng chơi nhiều trận nhất tại lịch sử các kỳ EURO (34) nhưng chưa có chức vô địch nào. Cristiano Ronaldo, cầu thủ vừa cân bằng thành tích ghi 9 bàn của huyền thoại người Pháp, Michel Platini tại các VCK EURO, chơi nhiều trận hơn bất cứ cầu thủ nào khác tại các VCK EURO (20).  

- Bồ Đào Nha bất bại trong 13 trận dưới triều đại của HLV Fernando Santos (thắng 9, hòa 4). Chiến thắng vượt qua Wales là lần đầu tiên họ thắng với cách biệt nhiều hơn 1 bàn.  

- Bồ Đào Nha chỉ thủng lưới 1 lần trong 5 trận tại vòng đấu loại trực tiếp của EURO gần đây, gặp Ba Lan tại tứ kết.  

- Pháp bất bại trong 18 trận ở các giải đấu lớn diễn ra trên quê hương, thắng 16 và hòa 2. Thất bại gần đây nhất xảy ra vào tháng 7-1960 trước Tiệp Khắc tại đấu trường EURO.  

- Pháp đứng trước cơ hội lớn cân bằng thành tích vô địch châu Âu của Đức và Tây Ban Nha, 3 lần đăng quang. Không có quốc gia nào vô địch nhiều hơn.

 - Didier Deschamps sẽ trở thành người thứ hai vô địch châu Âu ở cả vai trò cầu thủ và HLV sau Berti Vogts của Đức, nếu Pháp đánh bại Bồ Đào Nha.