Xem "bóng hồng" đu dây... học tự cứu mình trong đám cháy

ANTĐ - Hàng loạt những kỹ năng thoát nạn trong hỏa hoạn đặc biệt "khó", được Cảnh sát PC&CC hướng dẫn cho những bạn trẻ.

Sáng 29-9, Đoàn cơ sở Phòng CS PC&CC Long Biên - Sở CS PC&CC TP Hà Nội
và Đoàn phường Đức Giang (quận Long Biên) đã phối tổ chức "Ngày hội thanh niên với công tác PCCC"

Đây là một hoạt động thiết thực của Phòng Cảnh sát PC&CC Long Biên
 hưởng ứng ngày "Toàn dân PCCC" 4-10

Đoàn viên thanh niên phường Đức Giang được những chiến sỹ trẻ Phòng Cảnh sát PC&CC hướng dẫn những kỹ năng thoát nạn trong đám cháy, sử dụng phương tiện, dụng cụ chữa cháy cũng như cách ứng cứu người thân, hàng xóm... khi gặp hỏa hoạn

Thoát nạn bằng "dây thả chậm" từ tầng cao là kỹ năng cần thiết khi mắc kẹt ở nhà cao tầng, đám cháy có nhiều khói độc

 

Sau khi được hướng dẫn, nhiều "bóng hồng" xung phong thử sức, với sự hỗ trợ của chuyên gia trong công tác cứu nạn cứu hộ đến từ Trường Đại học Cảnh sát PCCC

 

Kỹ năng thoát nạn bằng "dây thả chậm" có độ an toàn cao bởi ròng rọc được thiết kế giúp người "treo" rơi tự do ở tốc độ khá chậm, khó có thể gây thương tích

Đây là một dụng cụ cứu hộ cứu nạn cần thiết, nên sớm được trang bị đồng bộ ở các chung cư, nhà cao tầng. Mọi người sinh sống ở các cao ốc cần được học tập, rèn luyện kỹ năng này để có thể tự triển khai trong trường hợp khẩn cấp

Để nắm bắt, thực hành kỹ năng thoát nạn trên, các bạn trẻ cần khoảng 20 phút học lý thuyết, xem thực hành - không quá lâu với một "kỹ năng sống" cần thiết

Thoát nạn bằng đệm hơi cũng là một kỹ năng quan trọng để tự cứu mình khi không may gặp cháy lớn ở nhà cao tầng. Theo các chuyên gia cứu nạn cứu hộ, kỹ năng này là giải pháp cuối cùng khi các lối thoát khác không thể triển khai và chỉ được thực hiện khi có sự hướng dẫn của Cảnh sát PC&CC

 

Sau khi khởi động và tập "chay" dưới đất, Đoàn viên thanh niên phường Đức Giang được các chuyên gia cứu hộ cứu nạn hướng dẫn thực tế

Khoảng cách giữa đệm hơi và vị trí đứng nhảy chỉ cao khoảng 2 mét, không quá nguy hiểm nên nhiều bạn trẻ nhiệt tình tham gia

 

Ngoài "phái mạnh", các "bóng hồng" cũng rất hào hứng với kỹ năng "bay" - tự cứu mình trong đám cháy lần đầu được học

Ngoài những kỹ năng thực tế, các bạn trẻ phường Đức Giang còn được Đoàn viên thanh niên Phòng Cảnh sát PC&CC Long Biên trao đổi, dạy những kiến thức cơ bản về công tác PCCC, qua đó nâng cao nhận thức trong phòng, chống hỏa hoạn.