Xác minh vụ bệnh nhân bị cắt cụt chân do bác sĩ chẩn đoán sai

ANTĐ - Ngày 26-7, Cục Quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Sở Y tế TP.HCM khẩn trương xác minh vụ việc báo chí phản ánh về trường hợp bệnh nhân Lê Hoàng L. (27 tuổi, ở Long An) bị bác sĩ tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM chẩn đoán sai, dẫn đến phải cưa chân phải. 

Bệnh nhân Lê Hoàng L. bị cưa 1/3 chân sau khi đến điều trị tại

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân Lê Hoàng L. được gia đình đưa đến Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh hình TP HCM trong tình trạng chân lạnh bất thường, sưng phù, đau dữ dội và được bác sĩ khám rồi kết luận “chấn thương phần mềm gối phải”, chỉ định về nhà uống thuốc và tái khám sau 1 tuần. Tuy nhiên mới chỉ gần 3 ngày uống thuốc, bệnh nhân đau đớn càng dữ dội, trở lại bệnh viện khám thì chân đã hoại tử, phải cắt cụt 1/3 dưới đùi phải.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế TP HCM chỉ đạo Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM xác định nguyên nhân xảy ra sự cố, chấn chỉnh các hoạt động chuyên môn của bệnh viện và nghiêm khắc xử lý tập thể, cá nhân nếu có sai phạm.

Bộ Y tế cũng yêu cầu bệnh viện công khai thông tin và kết quả xác minh, xử lý và báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 31-7.