Tử vong sau khi uống quá nhiều nước chè dây

ANTĐ - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một bệnh nhân vào điều trị trong tình trạng nguy kịch với chẩn đoán ban đầu ngộ độc do uống thảo dược. 

Bệnh nhân là nam giới, 72 tuổi (ở Hải Phòng) được gia đình đưa đến viện trong tình trạng  hôn mê, rối loạn chức năng gan nghiêm trọng và tan máu nặng. Theo lời kể của người nhà, trước đó bệnh nhân không có tiền sử đặc biệt. Tuy nhiên trước khi nhập viện, bệnh nhân đã uống rất nhiều nước chè dây do có người thân đi du lịch Sa Pa về mua tặng, sau đó xuất hiện tình trạng vàng da, vàng mắt, mệt lả đi. Bệnh nhân được điều trị tích cực 2 ngày nhưng tình trạng bệnh tiến triển xấu, sau đó đã tử vong tại nhà. 

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, phụ trách Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, chè dây cũng như các loại thảo dược khác trong đông y vốn lành tính, song nếu sử dụng bừa bãi, không đúng liều lượng rất nguy hiểm.