Tránh ùn tắc dưa hấu tại cửa khẩu Tân Thanh

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, những ngày gần đây, lượng hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) để xuất sang Trung Quốc có xu hướng gia tăng so với các ngày trước. 

Tuy nhiên, công tác phân luồng, điều tiết hàng hóa tại khu vực này vẫn đang được kiểm soát chặt chẽ để hạn chế ùn tắc.Theo Bộ Công Thương, tính đến hết ngày 20-1-2016, tổng lượng dưa hấu xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh là trên 26.000 tấn; tổng lượng thanh long xuất khẩu là trên 24.000 tấn.

Các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn vẫn giải quyết thông quan hết số lượng xe lên cửa khẩu theo hướng ưu tiên xe chở dưa hấu đi trước, xe chở thanh long đi sau với tỷ lệ 4 xe dưa - 2 xe thanh long, sau đó là hàng hóa khác. Trung bình, mỗi ngày xuất khẩu được 220 - 230 xe qua cửa khẩu Tân Thanh.