Thủy thần “nuốt” chửng ba học sinh

ANTĐ - Ngày 5-6, đã xảy ra vụ chết đuối thương tâm đối với 3 em học sinh, tại xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Nguyên nhân ban đầu xác định do các học sinh trên rủ nhau đi tắm ở đập thủy lợi gần nhà. Trong khi tắm các em bơi ra xa bờ và bị đuối nước. Lúc đó, những người trên một thuyền đánh cá ở hồ thuỷ lợi phát hiện được và lao đến cứu nhưng mọi việc đã quá muộn. Hiện thi thể của các học sinh trên đã được gia đình đưa về nhà để mai táng.

Tắm sông, hiểm họa đối với học sinh

Nạn nhân được xác định là: Đinh Thị Phương Ly, Đinh Hoàng Trung (học sinh lớp 5), Đinh Thị Bích (học sinh lớp 6) đều trú tại thôn Tân Tiến, xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa.

Lãnh đạo UBND huyện Minh Hóa đã đến chia buồn cùng gia đình các học sinh và hỗ trợ các gia đình này.